Phú Yên: 1.850 thanh niên đã lên đường nhập ngũ

KTNT – Sáng 5-3, 1.850 thanh niên Phú Yên đã lên đường nhập ngũ năm 2018 cho các đơn vị của Bộ Quốc phòng và các đơn vị của Quân khu 5.

KTNT – Sáng 5-3, 1.850 thanh niên Phú Yên đã lên đường nhập ngũ năm 2018 cho các đơn vị của Bộ Quốc phòng và các đơn vị của Quân khu 5.

Đợt này, Quân khu 5 được giao chỉ tiêu tuyển chọn thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân của tỉnh Phú Yên tại các đơn vị của Bộ Quốc phòng và các đơn vị của Quân khu 5 là 1.850 chỉ tiêu, gồm: TP. Tuy Hòa 210 chỉ tiêu, TX Sông cầu 255; các huyện Tây Hòa 250, Tuy An 255, Sơn Hòa 130, Đông Hòa 250, Phú Hòa 245, Đồng Xuân 135 và Sông Hinh 120; Bộ Công an tuyển 125 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.

Đợt này, Quân khu 5 giao chỉ tiêu của tỉnh Phú Yên là 1.850

Đợt này, Quân khu 5 giao chỉ tiêu của tỉnh Phú Yên là 1.850

Theo Đại tá Phạm Văn Hổ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng NVQS tỉnh Phú Yên, Bộ Quốc phòng và Quân khu 5 được giao chỉ tiêu tuyển chọn gọi 1.850 thanh niên nhập ngũ và tỉnh đã hoàn thành 100% chỉ tiêu. Để thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018, từ nhiều tháng qua, Thường trực Hội đồng NVQS tỉnh Phú Yên đã hướng dẫn các địa phương trên địa bàn thực hiện tốt các bước từ đăng ký thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự đến xét duyệt, đảm bảo công khai, dân chủ, chính xác, đúng theo luật định. Đồng thời phát huy vai trò trách nhiệm của các thành viên Hội đồng NVQS các cấp, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là xét duyệt chính trị, chính sách và khám sức khỏe.

Nghi thức thắp đuốc truyền thống

Các tân binh lên đường nhập ngũ

Trước giờ diễn ra lễ giao nhận quân, các địa phương đã tập trung chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình và thanh niên trúng tuyển để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng. 100% số thanh niên trúng tuyển nhập ngũ năm 2018 đều yên tâm tư tưởng, xác định tốt trách nhiệm công dân, sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Người thân chuẩn bị hành lý cho con em mình lên đường nhập ngũ

Theo ghi nhận của PV, từ sáng sớm, tại các điểm giao nhận quân, các tân binh trong trang phục chỉnh tề, tâm trạng háo hức, phấn khởi. Hàng chục ngàn người thân có mặt để động viên, tạm biệt con em mình trước khi lên đường về đơn vị mới.

Lãnh đạo địa phương chúc mừng các tân binh

Tại điểm giao nhận quân do UBND huyện Phú Hòa tổ chức, sau nghi thức thắp đuốc truyền thống và đánh trống mở hội giao quân, ông Lê Ngọc Tính, Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa đã phát biểu bày tỏ lòng biết ơn đến những gia đình, những người mẹ đã có công sinh thành, nuôi dưỡng, giáo dục những người con yêu quý của mình để hôm nay, các bạn trở thành những người chiến sĩ “Bộ đội cụ Hồ” gánh vác trọng trách vẻ vang bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. “Trong tình hình mới, Tổ quốc và nhân dân đang rất cần đến sức trẻ, vì vậy các bạn hãy nỗ lực phấn đấu về mọi mặt, ra sức học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đó chính là tình cảm, món quà quý giá mà các bạn giành cho gia đình, quê hương và người thân nơi quê nhà”, ông Tính xúc động nói.

Các tân binh bước lên chiếc cầu vinh quang

Cái nắm tay lưu luyến tiễn tân binh lên đường

Đến 7 giờ sáng 30, các địa phương của tỉnh Phú Yên đã hoàn tất công tác giao nhận quân.

Hàng ngàn người dân đã đến để tiễn tân binh con em của mình lên đường nhập ngũ

Trước đó, TAND huyện Tây Hòa đã đưa ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Hồ Minh Nho và Lưu Mai Tú (SN 1995, cùng ngụ xã Hòa Đồng), mỗi bị cáo 6 tháng tù về tội “Trốn tránh nghĩa vụ quân sự”. Đây là hai thanh niên đã nhiều lần không chấp hành lệnh gọi công dân khám sức khỏe (năm 2015 và 2016) của Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa.

Quốc Hùng

Nguồn KTNT: http://kinhtenongthon.vn/phu-yen-1850-thanh-nien-da-len-duong-nhap-ngu-post17598.html