Phú Xuyên sáp nhập xã Thụy Phú và Văn Nhân thành xã Nam Tiến

Sáng 1/3 Huyện ủy Phú Xuyên (Hà Nội) tổ chức Lễ công bố Nghị quyết số 895, ngày 11/2/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sáp nhập xã Thụy Phú và Văn Nhân thành xã Nam Tiến..

Dự lễ công bố có Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên Lê Ngọc Anh cùng đại diện các sở, ngành và hàng trăm người dân.

 Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Chí Đoàn trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho lãnh đạo xã Nam Tiến

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Chí Đoàn trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho lãnh đạo xã Nam Tiến

Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Mạnh Huy cho biết, thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, huyện Phú Xuyên tiến hành sáp nhập địa giới hành chính 2 xã Văn Nhân và Thụy Phú, thành lập xã Nam Tiến gồm 6 thôn và 1 khu dân cư. Sau khi sáp nhập, xã Nam Tiến có tổng diện tích tự nhiên là 6,5km2, dân số 8.638 người. Xã Nam Tiến giáp xã Hồng Thái, xã Nam Phong, thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên và giáp ranh với huyện Thường Tín. Sau khi sắp xếp địa giới hành chính cấp xã, huyện Phú Xuyên còn tổng số 27 xã, thị trấn. Cùng với đó, Huyện ủy Phú Xuyên cũng công bố thành lập Đảng bộ xã Nam Tiến trực thuộc Huyện ủy Phú Xuyên, gồm 15 chi bộ.

Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên Lê Ngọc Anh chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ xã Nam Tiến

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên Lê Ngọc Anh khẳng định: Việc sáp nhập 2 xã Thụy Phú, Văn Nhân thành lập xã mới Nam Tiến là phù hợp với yêu cầu thực tiễn và xu thế phát triển của huyện theo hướng đô thị vệ tinh. Đây là dấu mốc quan trọng, bước khởi đầu mới của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Nam Tiến.

“Từ hôm nay, Đảng ủy, UBND xã Nam Tiến cần tập trung quán triệt, tuyên truyền, triển khai nghiêm túc Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các văn bản chỉ đạo của TP, của huyện về việc thành lập xã để tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân. Đồng thời, tạo mọi điều kiện để các tổ chức, công dân trên địa bàn hoạt động ổn định; tạo điều kiện tối đa cho các tổ chức, cá nhân thực hiện chuyển đổi các loại giấy tờ, không thu lệ phí” - ông Anh nhấn mạnh.

Sau lễ công bố, HĐND xã Nam Tiến đã tổ chức Kỳ họp thứ Nhất, nhiệm kỳ 2016 - 2021 để bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND xã.

Hữu Hải

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/phu-xuyen-sap-nhap-xa-thuy-phu-va-van-nhan-thanh-xa-nam-tien-376477.html