Phú Xuyên phấn đấu đạt huyện nông thôn mới vào năm 2020

Hà Nội đã huy động gần 42 nghìn tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

(HNMO) - Sáng 30-7, huyện Phú Xuyên tổ chức gặp mặt truyền thống 65 năm Ngày Giải phóng huyện (30/7/1954 - 30/7/2019); tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân”; biểu dương gương điển hình tiên tiến “Người tốt - Việc tốt” năm 2019. Tới dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến.

Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tặng hoa cho những người có công với cách mạng của huyện Phú Xuyên.

Tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên Phạm Hải Hoa đã ôn lại truyền thống hào hùng, anh dũng của địa phương trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ và xây dựng huyện Phú Xuyên ngày càng đổi mới; đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn những cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước trong quá trình xây dựng và phát triển địa phương.

Sau gần 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Phú Xuyên đã có 20/26 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong nông nghiệp, huyện có 100% xã, thị trấn thực hiện mô hình gieo mạ khay, cấy bằng máy.

Thực hiện xây dựng hạ tầng nông thôn, toàn huyện đã huy động được gần 3.354 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn. Nhân dân trong huyện đã có cuộc sống tốt hơn cả về vật chất và tinh thần; thu nhập bình quân trên địa bàn đã đạt 42,6 triệu đồng/người/năm. Phú Xuyên phấn đấu đạt huyện nông thôn mới vào năm 2020.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phú Xuyên nhân 65 năm Ngày Giải phóng huyện.

Đối với chương trình xây dựng nông thôn mới, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến nhận xét, huyện Phú Xuyên đã triển khai bài bản, xây dựng chương trình riêng để tập trung thực hiện, có kế hoạch cụ thể, dành nguồn vốn đầu tư lớn cho chương trình. Phú Xuyên cũng là huyện đi đầu trong dồn điền đổi thửa, chuyển từ sản xuất manh mún sang sản xuất tập trung, quy mô lớn.

Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tặng danh hiệu "Người tốt - Việc tốt" cho những cá nhân tiêu biểu trên địa bàn huyện Phú Xuyên.

Gợi mở hướng phát triển cho huyện, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh: "Phú Xuyên có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội nhưng chưa khai thác hết. Sản xuất đã có nhiều mô hình tốt nhưng còn manh mún, thu nhập bình quân đầu người đã tăng nhưng vẫn thấp hơn bình quân chung của khu vực ngoại thành Hà Nội; công tác quản lý đất đai còn nhiều bất cập, môi trường vẫn còn một số nơi chưa tốt, tỷ lệ trường học các cấp đạt chuẩn chưa cao…".

Trong năm 2019, huyện cần tiếp tục tập trung đầu tư cho 6 xã về đích nông thôn mới để 100% số xã đạt chuẩn. Huyện cần tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao; tiếp tục chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển làng nghề…

Tại buổi lễ, huyện Phú Xuyên đã tặng hoa tri ân những người có công với cách mạng; khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua "Người tốt - Việc tốt" năm 2019.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/kinh-te/941440/phu-xuyen-phan-dau-dat-huyen-nong-thon-moi-vao-nam-2020