Phú Xuyên đưa làng nghề thành điểm đến du lịch

Ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội tại Phú Xuyên (Hà Nội) được triển khai thực hiện đồng bộ từ cấp ủy, chính quyền các cấp, phòng ban chuyên môn, xã, thị trấn của huyện tới người dân.

 Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Xuân Thanh trao đổi với người dân địa phương về phương pháp trồng cây

Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Xuân Thanh trao đổi với người dân địa phương về phương pháp trồng cây

Bắt tay ngay vào việc
Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên Lê Ngọc Anh cho biết, mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 huyện quyết tâm phấn đấu: Tăng trưởng kinh tế bình quân từ 6,7 - 7%/năm; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 77 triệu đồng/người/năm trở lên; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao đạt trên 15%; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn mới TP năm 2025 còn gần 0,3%... Bên cạnh đó, Huyện ủy sẽ tập trung phát triển, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án, tạo bước đột phá cho sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch làng nghề, coi đây là nền tảng của tăng trưởng kinh tế. Chuyển đổi phương thức chăn nuôi, phát triển mô hình chăn nuôi tập trung, hình thành trang trại chăn nuôi quy mô lớn, phát triển nông nghiệp theo hướng chuỗi liên kết. Trong nhiệm kỳ, huyện phấn đấu 10% làng nghề được công nhận là điểm đến du lịch. Xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả.
Ngay sau khi hoàn thành công tác Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025, các xã đã xây dựng kế hoạch, phương án đăng ký với huyện các tiêu chí xã NTM nâng cao, quyết tâm hoàn thành các tiêu chí theo từng năm đề ra. Theo Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hồng Minh Đặng Quang Duy, từ tháng 6/2020 đến nay, hàng loạt nội dung đã được gấp rút triển khai, đặc biệt xây dựng, mở rộng một số tuyến đường giao thông, xây dựng mở rộng một số trường học, phát triển một số ngành, nghề tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ….

Đoàn kết cùng thực hiện
Bí thư Đảng ủy xã Đại Thắng Trần Bá Giao chia sẻ, năm 2014 Đại Thắng là một trong những xã đầu tiên được công nhận xã NTM của Phú Xuyên. Đến năm 2018, xã lại được chọn làm điểm xây dựng NTM nâng cao. Hàng loạt các tiêu chí, nội dung đã được xã triển khai và cơ bản hoàn thành. Đây cũng chính là yếu tố giúp việc ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025, hàng loạt chương trình, nội dung công tác toàn khóa đã được Đảng ủy bắt tay, triển khai đưa ngay vào cuộc sống. Cụ thể như, nhân rộng các mô hình sản xuất, chăn nuôi hiệu quả thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình, gấp rút triển khai xây dựng điểm công nghiệp làng nghề, trồng thêm cây xanh, cây hoa trên các tuyến đường…
Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Xuyên Vũ Quốc Anh khẳng định, Huyện ủy giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và sớm triển khai công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt Nghị quyết cho cán bộ chủ chốt các phòng, ban chuyên môn, 27 xã, thị trấn trên địa bàn để tổ chức sâu, rộng tại cơ quan, đơn vị mình. Cùng với đó, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trực tiếp triển khai tuyên truyền, học tập Nghị quyết tại các địa phương được phân công theo dõi.
Cũng theo ông Vũ Quốc Anh, ngoài việc triển khai trực tiếp tại hội nghị, huyện còn triển khai đa dạng hóa trên hệ thống loa truyền thanh, mạng xã hội, các ấn phẩm báo chí… đến khu dân cư. Nhờ đó người dân nắm bắt được mục tiêu, định hướng phát triển của huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, tùy từng việc làm được thực hiện theo tình hình thực tế của địa phương, không làm theo kiểu phong trào, ào ào, thể hiện rõ sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Công Tâm

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/phu-xuyen-dua-lang-nghe-thanh-diem-den-du-lich-401261.html