Phu xướng, phụ tùy cùng đi... móc cốp!

Liên tục từ tháng 4-2021 đến nay, dọc khu vực các bãi biển ở TP Quy Nhơn (Bình Định) liên tục xảy ra các vụ trộm cắp tài sản để trong cốp xe máy của những người dân đi tắm biển.

Liên tục từ tháng 4-2021 đến nay, dọc khu vực các bãi biển ở TP Quy Nhơn (Bình Định) liên tục xảy ra các vụ trộm cắp tài sản để trong cốp xe máy của những người dân đi tắm biển.

Cơ quan điều tra lấy lời khai của bị can Năm.

Cơ quan điều tra lấy lời khai của bị can Năm.

Theo một số phản ánh của người dân, xe máy nào bị cạy cốp thì trước đó có đối tượng thường ngồi trên xe bị hại vờ lướt điện thoại nhưng thực chất là để quan sát và móc cốp lấy tiền, điện thoại bên trong cốp xe. Thậm chí có ngày, đối tượng gây ra hàng chục vụ móc cốp xe ở những địa bàn như phường Lê Lợi, phường Nguyễn Văn Cừ (TP Quy Nhơn).

Thủ đoạn của đối tượng rất tinh vi, chỉ với một thanh móc kim loại nhỏ, đối tượng có thể mở được bất cứ cốp xe của các loại xe máy chỉ trong vòng khoảng 10 giây để lấy trộm tài sản. Vì vậy, chỉ cần người dân để xe quay xuống biển, đối tượng tiến lại gần xe, gây án nhanh chóng rồi dập cốp lại, tẩu thoát. Nhiều người không để ý sau khi tắm biển xong, đi về nhà mới biết mình đã bị cạy cốp xe mất tiền, số tiền bị mất có khi lên đến cả chục triệu đồng.

Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an TP Quy Nhơn chỉ đạo Công an các phường phối hợp các đội nghiệp vụ rà soát các đối tượng nổi đã có tiền án, tiền sự trộm cắp tài sản có cùng thủ đoạn như vậy để xác minh; đồng thời Công an TP cử 3 tổ trinh sát mật phục hàng ngày ở dọc bờ biển Quy Nhơn... Riêng CA phường Nguyễn Văn Cừ thành lập tổ tuần tra liên tục dọc biển đoạn công viên thiếu nhi lên đến khách sạn Hoàng Gia. Vừa tổ chức tuần tra, Công an phường vừa thông báo thủ đoạn trộm cắp, cạy cốp của đối tượng đã gây trước đó cho người dân đi tắm biển cảnh giác và cùng tham gia với lực lượng công an bắt trộm.

Bị can Hằng khai báo hành vi cùng chồng đi trộm cắp tài sản.

Chiều 12-5, Công an phường Nguyễn Văn Cừ tổ chức tuần tra, mật phục như thường lệ thì phát hiện 2 đối tượng 1 nam 1 nữ, đi xe máy rất khả nghi nên tiến hành theo dõi. Khi đến ghế đá công viên gần khách sạn Hải Âu, phát hiện xe máy hiêu SH Mode đang dựng, 2 đối tượng dừng lại quan sát rồi tiến đến gần xe. Đối tượng nữ đứng cảnh giới, đối tượng nam trực tiếp dùng vật nhọn mang theo cạy cốp, nhanh chóng lấy tài sản. Sau khi trộm xong, 2 đối tượng vừa quay xe tẩu thoát thì có 2 thanh niên đang tắm biển gần đó phát hiện đã nhanh chóng truy đuổi. Lúc này, tổ tuần tra Công an phường Nguyễn Văn Cừ cũng vừa đến nơi, được sự hỗ trợ của hai thanh niên có tinh thần dũng cảm bắt giữ 2 đối tượng.

Tại Cơ quan Công an, đối tượng khai nhận là Hồ Văn Năm (1981) và vợ Nguyễn Thị Hằng (1978, cùng trú phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn). Đây là cặp vợ chồng trộm cắp chuyên nghiệp đã có tiền án, tiền sự. Hai đối tượng khai nhận, chiều 12-5, Năm chở vợ đi dạo dọc biển Quy Nhơn, khi đến chỗ xe anh Nguyễn Đình Tính (trú huyện Tuy Phước) xuống biển Quy Nhơn ngắm biển, Năm để vợ cảnh giới còn mình vờ đến ngồi trên xe anh Tính lướt điện thoại. Thoạt nhìn cứ tưởng Năm đang xem điện thoại nhưng thực chất là đối tượng này đang dùng tay còn lại cạy cốp, lấy tiền trong xe. Khi vừa quay xe đi thì bị bắt giữ.

Ngày 20-5, Cơ quan CSĐT Công an TP Quy Nhơn cho hay đã khởi tố vụ án, bị can đối với Hồ Văn Năm và vợ Nguyễn Thị Hằng để điều tra về hành vi: “Trộm cắp tài sản”; trong đó, cơ quan điều tra tiến hành bắt tạm giam bị can Năm, còn cho bị can Hằng tại ngoại.

LÊ GIANG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_243318_phu-xuong-phu-tuy-cung-di-moc-cop-.aspx