Phụ xe đánh hành khách trọng thương đã ra trình diện công an

Nghi phạm Nguyễn Trí Trung, phụ xe của nhà xe Tân Niên có hành vi cố ý gây thương tích với hành khách đã đến Công an huyện Chư Pưh (Gia Lai) đầu thú.

Theo tin trên báo Tri thức trực tuyến, ngày 22/11, Công an tỉnh Gia Lai xác nhận, nghi phạm Nguyễn Trí Trung (23 tuổi), trú tại xã Ia Le, huyện Chư Pưh (Gia Lai), phụ xe của nhà xe Tân Niên đã đến Công an huyện Chư Pưh đầu thú sau khi có hành vi cố ý gây thương tích.

Sự việc xảy ra vào chiều tối 14/11 trên quốc lộ 14, đoạn qua xã Ia Le thuộc huyện Chư Pưh.

Nghi phạm Trung tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Gia Lai.

Vào khoảng 18h30 ngày 14/11, 2 hành khách tên Lê Quang Vinh (SN 1971) và Lê Quang Tuấn (SN 1978) cùng trú tại huyện Chư Sê ra khu trung tâm thị trấn Chư Sê đón xe khách Tân Niên mang BKS: 60B - 010.14 (tỉnh Đồng Nai) đi Đồng Nai.

Sau khi lên xe, 2 hành khách xảy ra xích mích với phụ xe Tân Niên mang BKS 60B - 010.14 và 1 phụ xe khác của nhà xe Tân Niên đi cùng là Trần Trí Trung về việc thu tiền cước hàng hóa.

Báo Dân Trí đưa tin, sau khi xe chạy đến trạm dừng chân thuộc xã Ia Le thì Trung cùng 2 đối tượng khác (chưa rõ danh tính) dùng gậy sắt đuổi đánh anh Vinh và anh Tuấn. Hậu quả, 2 hành khách này bị nhiều thương tích trên cơ thể.

Sau đó, Trí cùng 2 đối tượng trên bỏ trốn khỏi hiện trường. Công an huyện Chư Pưh và người dân đã đưa anh Vinh cùng anh Tuấn đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Chư Sê.

Hiện cơ quan công an tiếp tục truy tìm các nghi phạm liên quan đến vụ việc.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/phu-xe-danh-hanh-khach-trong-thuong-da-ra-trinh-dien-cong-an-216498.htm