Phủ Tổng thống Philippines lên tiếng về vụ va chạm tàu cá ở Biển Đông

Ngày 17-6, Phủ Tổng thống Philippines đã bảo vệ sự im lặng của Tổng thống Rodrigo Duterte về vụ tàu cá Gem-Ver của nước này bị đắm do va chạm với một tàu Trung Quốc trên Biển Đông, đồng thời cho hay ông Duterte đang chờ 'tất cả sự thật', kể cả cuộc điều tra của Chính phủ Trung Quốc về vụ việc này, trước khi hành động.

Ngày 17-6, Phủ Tổng thống Philippines đã bảo vệ sự im lặng của Tổng thống Rodrigo Duterte về vụ tàu cá Gem-Ver của nước này bị đắm do va chạm với một tàu Trung Quốc trên Biển Đông, đồng thời cho hay ông Duterte đang chờ “tất cả sự thật”, kể cả cuộc điều tra của Chính phủ Trung Quốc về vụ việc này, trước khi hành động.

Người phát ngôn của Tổng thống Philippines, ông Salvador Panelo nói rằng, hãy chờ xem liệu tuyên bố mâu thuẫn của họ có đúng hay không? Người phát ngôn này còn cho hay, Phủ tổng thống Philippines không hoài nghi lời kể của các ngư dân Philippines gặp nạn, “nhưng chúng tôi muốn biết sự thật, do có một tuyên bố mâu thuẫn”. Về sự im lặng của Tổng thống Duterte, ông Panelo nói: “Với tư cách là một luật sư, chúng tôi chờ đợi toàn bộ sự thật. Hãy để sự thật chứng minh và ngài tổng thống cũng sẽ phản hồi như vậy”. Trước đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila tuyên bố, tàu Trung Quốc trên thực tế đã bị “7 hay 8 tàu cá Philippines bao vây”, ngăn không cho họ cứu các ngư dân Philippines khỏi tàu bị đắm của họ.

B.NGÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_207985_phu-tong-thong-philippines-len-tieng-ve-vu-va-cham-tau-ca-o-bien-dong.aspx