Phú Thọ: Xử phạt đối tượng cố ý bôi nhọ cán bộ xã trên mạng xã hội Facebook

Thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, cơ quan này vừa triệu tập đối tượng Vũ Ngọc Cảnh để điều tra, làm rõ hành vi cố ý bôi nhọ danh dự Chủ tịch xã Bình Phú (Phù Ninh) tham ô, ăn chặn tiền hỗ trợ của người dân trên mạng xã hội.Thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, cơ quan này vừa triệu tập đối tượng Vũ Ngọc Cảnh để điều tra, làm rõ hành vi cố ý bôi nhọ danh dự Chủ tịch xã Bình Phú (Phù Ninh) tham ô, ăn chặn tiền hỗ trợ của người dân trên mạng xã hội.

Cụ thể, tháng 2/2021, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện tài khoản "Hạnh Lê" đăng tải một số bài viết và tin nhắn bôi nhọ danh dự Chủ tịch xã Bình Phú (huyện Phù Ninh) tham ô, ăn chặn tiền hỗ trợ của dân, đồng thời đối tượng đe dọa sẽ rải tờ rơi gây hoang mang dư luận.

Đối tượng Vũ Ngọc Cảnh tại cơ quan công an.

Đối tượng Vũ Ngọc Cảnh tại cơ quan công an.

Ngay sau khi nhận được văn bản đề nghị của cán bộ UBND xã Bình Phú, Công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các đơn vị khẩn trương rà soát, xác minh làm rõ thông tin vụ việc. Phòng an ninh chính trị nội bộ đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, làm rõ tài khoản trên là Vũ Ngọc Cảnh sống tại khu Gia Hạ, xã Bình Phú, huyện Phù Ninh là người đã thực hiện hành vi nói xấu và đăng tải thông tin lên mạng xã hội.

Ngày 12/3, Công an tỉnh Phú Thọ đã triệu tập Vũ Ngọc Cảnh, trú tại xã Bình Phú lên trụ sở để làm việc. Tại cơ quan công an, Vũ Ngọc Cảnh đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình và chủ động gỡ bỏ bài viết cũng như đăng tải nội dung xin lỗi về hành động của bản thân.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

PV

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/phu-tho-xu-phat-doi-tuong-co-y-boi-nho-can-bo-xa-tren-mang-xa-hoi-facebook-20210313095003987.htm