Phú Thọ xây 25 mô hình cột mốc Trường Sa

Vài năm trở lại đây, Cẩm Khê - Phú Thọ là một trong những địa phương nổi bật trong các hoạt động tuyên truyền, giáo dục học sinh về chủ quyền biển, đảo.

Ngày 20/4, tại Trường THPT Phương Xá, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ phối hợp với Cục Chính trị Hải quân tổ chức Hội nghị tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo và Hải quân Việt Nam; đồng thời long trọng tổ chức khánh thành 25 cột mốc chủ quyền Trường Sa ở 25 điểm trường học trên địa bàn huyện.

Đây là cụm công trinhg được hoàn thành chỉ sau 4 tháng phát động (từ 22/12/2020) 25 cột mốc đã được hoàn thành.

Cụm công trình ý nghĩa thiết thực chào mừng 90 năm ngày thành lập đoàn (26/3/1931-26/3/2021) và 46 năm giải phóng quần đảo Trường Sa (29/4/1975-29/4/2021).

Tham dự sự kiện có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ; đại diện Tỉnh đoàn; Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, UBND, cơ quan chức năng huyện Cẩm Khê; các hiệu trưởng, bí thư đoàn, tổng phụ trách của 87 trường học và bí thư đoàn của 24 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Được biết trong vài năm trở lại đây, Cẩm Khê là một trong những địa phương nổi bật trong các hoạt động tuyên truyền, giáo dục học sinh về chủ quyền biển, đảo. Đồng thời lan tỏa tinh thần ấy tới nhân dân trên địa bàn.

Cùng với việc ban hành nhiều văn bản định hướng công tác giáo dục thông qua các hoạt động ngoại khóa như: Tọa đàm, giao lưu, triển lãm tranh chủ đề biển, đảo và bộ đội Hải quân...

Là địa phương miền trung du, không có biển, nhưng tính đến nay, Cẩm Khê là địa phương có số mô hình cột mốc Trường Sa nhiều bậc nhất cả nước ở vào thời điểm hiện tại.

Điều đặc biệt ở 25 công trình này là sự vào cuộc tham gia của các tầng lớp nhân dân. Trong tổng giá trị xây dựng 25 cột mốc là 452 triệu đồng thì nguồn xã hội hóa là hơn 400 triệu đồng.

Không chỉ các em học sinh tại các trường, rồi các phụ huynh học sinh, các thầy cô giáo, mà đến cả các doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn, thậm chí các bác cựu chiến binh cũng tham gia đóng góp. Thực sự là mỗi người đã góp một "viên gạch" xây chắc chủ quyền biển đảo vững vàng ở một tỉnh không có biển, không có đường biên.

Cụm công trình còn tác động đến toàn diện thế hệ trẻ trên địa bàn huyện Cẩm Khê. Giờ đây, mỗi em học sinh từ cấp tiểu học, đến trung học cơ sở, rồi phổ thông trung học đều có thể đọc rõ tọa độ đảo Trường Sa của Việt Nam.

Từ đây, các em có thể dễ dàng hình dung và tự hào rằng đất nước Việt Nam không chỉ rất dài mà còn rất rộng. Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo ngành giáo dục của huyện còn cho biết có tới 80 điểm trường (cả trường mầm non) trên địa bàn huyện có cây Bàng vuông.

Bên cạnh đó, khoảng 80 trường học trên địa bàn huyện cũng trồng và chăm sóc những cây bàng quả vuông được mang về từ Trường Sa.

Tại hội nghị, Thượng tá Vũ Hữu Kiêm - Trưởng phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị Hải quân đã thông tin đến gần 1.200 lượt cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THCS Phương Xá về cách nhận biết và xác định vùng nội thủy, đường cơ sở, vùng lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam; phạm vi các vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam theo Công ước của Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1992; cơ sở pháp lý và thực tiễn khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; truyền thống của Hải quân Nhân dân Việt Nam…

Đồng chí Cù Xuân Ân, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Khê chia sẻ, đây là một trong nhiều hoạt động hướng về biển, đảo Tổ quốc của các nhà trường. Trong những năm qua, ngành giáo dục đã phối hợp với nhiều lĩnh vực, ngành nghề tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa trong tuyên truyền và chia sẻ, ủng hộ tinh thần của bộ đội Hải quân qua những hành động cụ thể.

Trong các dịp lễ Tết, địa phương đã gửi nhiều đặc sản, như: chè, miến, mì… ra quần đảo Trường Sa, làm quà cho cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ. Thời gian tới, sẽ có thêm nhiều hoạt động thiết thực mang tính định hướng, giáo dục tinh thần yêu nước tới học sinh và nhân dân địa phương.

Đại tá Phan Ngọc Quang, Chính ủy Lữ đoàn 685, Vùng 4, Hải quân đã di chuyển chặng đường khá xa từ Cam Ranh, Khánh Hòa ra Hà Nội và đến với vùng đất Cẩm Khê để tham dự sự kiện.

Trong phần giao lưu với các em học sinh, anh mang theo quà tặng đầy ý nghĩa là những lá cờ Tổ quốc bạc màu từng tung bay trên ở Trường Sa, sau khi xong nhiệm vụ, được hạ xuống đã theo chuyến tàu trở về đất liền để lưu lại tại các trường học.

Mô hình cột mốc chủ quyền, ốc biển, cây bàng quả vuông, tranh ảnh… cũng là những món quà ý nghĩa được bộ đội Hải quân tặng các nhà trường dịp này. Vẻ đẹp quê hương Cẩm Khê qua những vành nón lá là món quà đại phương gửi tặng hậu phương cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi đảo xa, thể hiện tình cảm sẻ chia, gắn bó từ trong đất liền.

Hàng nghìn em học sinh sau khi cùng thực hiện màn đồng diễn tiết mục hát múa “Tổ quốc gọi tên mình”, xem phóng sự về các hoạt động tuyên truyền chủ quyền biển, đảo; tận mắt ngắm lá cờ Tổ quốc từ Lữ đoàn tàu ngầm 189 Hải quân và cá nhân Đại tá Phan Ngọc Quang đã không giấu nổi xúc động.

Các thầy cô giáo cho biết, nhiều học sinh còn chưa được đến biển nhưng đã nỗ lực học tập, rèn luyện để vươn tới ước mơ trở thành người chiến sĩ Hải quân, bảo vệ vùng biển trời thiêng liêng của Tổ quốc.

Còn với các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ trên biển, đảo, chắc chắn khi thông tin này sẽ mang đến cho các anh sự vững tin, bởi các anh biết rằng mình đang có một hậu phương vô cùng vững chắc, có cả một thế hệ trẻ làm điểm tựa cho mình yên tâm hoàn thành nhiệm vụ cao cả là bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Bảo Châu

Nguồn Người Làm Báo: http://nguoilambao.vn/phu-tho-xa-y-25-mo-hi-nh-co-t-mo-c-tru-o-ng-sa-n24577.html