Phú Thọ: Vinh danh các mô hình học tập tiêu biểu giai đoạn 2015 – 2020

Ngày 3/10, tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ long trọng tổ chức chương trình Chắp cánh ước mơ, khuyến học, khuyến tài Đất Tổ năm 2020 - Vinh danh các mô hình học tập tiêu biểu giai đoạn 2015 - 2020.

Lãnh đạo Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam trao cờ thi đua cho đại diện các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua học tập suốt đời.

Lãnh đạo Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam trao cờ thi đua cho đại diện các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua học tập suốt đời.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Kim Anh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Phạm Hoàng Be, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, lãnh đạo tỉnh, các gương học sinh, giáo viên, vận động viên, huấn luyện viên và đại diện các mô hình học tập tiêu biểu của tỉnh Phú Thọ.

Ông Hồ Đại Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến học, khuyến tài Đất Tổ đã ghi nhận, biểu dương sự cố gắng, tâm huyết của các cấp ngành, sự vào cuộc của MTTQ, đội ngũ cán bộ khuyến học, đại diện các mô hình học tập tiêu biểu trên toàn tỉnh trong những năm qua. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng gửi lời cảm ơn các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, doanh nhân luôn quan tâm đến sự học của con em đất Tổ và nhấn mạnh: Trong thời gian tới UBND, Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập các cấp sẽ tiếp tục chỉ đạo, tạo điều kiện cho công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, chú trọng học tập suốt đời, tạo tiền đề, hành trang ngày càng đầy đặn hơn, giàu có hơn cho “sự học” vốn đã ăn sâu, bám rễ, lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội của tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ trao thưởng cho các thầy cô giáo có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2015 - 2020.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Kim Hải, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh, khẳng định: Qua 9 năm hoạt động, với phương châm bảo toàn, phát triển vốn, 100% số tiền lãi gửi tiết kiệm đã được chi cho khen thưởng, hỗ trợ học bổng... Đến nay, Quỹ khuyến học, khuyến tài đất Tổ đã khen thưởng cho 3.421 giáo viên và học sinh; hỗ trợ học bổng 1+n thường niên cho 1.700 lượt học sinh với tổng số tiền là hơn 15,2 tỷ đồng; góp phần quan trọng vào tạo động lực cho phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trên địa bàn toàn tỉnh…

Tại chương trình, đã có 199 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2015 - 2020 đã được UBND tỉnh, Trung ương hội Khuyến học Việt Nam, Ngành Giáo dục, Hội Khuyến học tỉnh vinh danh và trao Bằng khen.

Thay mặt Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Phạm Hoàng Be đã trao tặng Cờ thi đua, Bằng khen cho 57 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua học tập suốt đời, thực hiện có hiệu quả Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tào và lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ khen thưởng các học sinh đạt thành tích tiêu biểu.

Cùng với đó, có 252 tập thể, cá nhân là các thầy cô giáo có thành tích xuất sắc, những học sinh, sinh viên, vận động viên, huấn luyện viên đạt giải trong các cuộc thi quốc gia, quốc tế các môn văn hóa, sáng tạo khoa học kĩ thuật, thể dục thể thao đã được khen thưởng; 300 học sinh nghèo vượt khó được tặng học bổng. Tổng số tiền trao tặng các cá nhân, tập thể, điển hình xuất sắc là hơn 2,1 tỉ đồng.

Đặc biệt, Tiến sĩ Nguyễn Đức Hưởng, Cố vấn Cao cấp LienVietPostBank đã trao tặng riêng học bổng 100 triệu đồng cho em Nguyễn Anh Kiệt, học sinh lớp 12 chuyên Hóa (Trường Trung học phổ thông Chuyên Hùng Vương) vì đã có thành tích xuất sắc đạt giải nhất môn Tin học Văn phòng thế giới Moswc - Viettel 2020.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ trao thưởng cho các vận động viên đạt giải thể thao thế giới và châu Á.

Qua nhiều năm tổ chức, chương trình “Chắp cánh ước mơ, khuyến học, khuyến tài Đất Tổ” đã tạo động lực, khích lệ, lan tỏa mạnh mẽ phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, thi đua phát triển tài năng, văn hóa, thể thao, sáng tạo khoa học kỹ thuật góp phần duy trì, giữ vững, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực trên toàn tỉnh; thể hiện sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời của tỉnh.

Tin, ảnh: Trung Kiên (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/phu-tho-vinh-danh-cac-mo-hinh-hoc-tap-tieu-bieu-giai-doan-2015-2020--20201003150837371.htm