Phú Thọ và Phù Đổng sớm đoạt vé thăng hạng

Ngày 13-11, trên sân vận động 19-8 Nha Trang, hai đội bóng Phú Thọ và Phù Đổng đã chính thức đoạt vé thăng hạng Nhất mùa giải năm sau khi cả hai giành chiến thắng trong các cặp đấu bán kết, vòng chung kết giải hạng Nhì quốc gia On Sport 2020.

Ngày 13-11, trên sân vận động 19-8 Nha Trang, hai đội bóng Phú Thọ và Phù Đổng đã chính thức đoạt vé thăng hạng Nhất mùa giải năm sau khi cả hai giành chiến thắng trong các cặp đấu bán kết, vòng chung kết giải hạng Nhì quốc gia On Sport 2020.

Trận đấu bán kết giữa Công an Nhân dân và Phú Thọ.

Trận đấu bán kết giữa Công an Nhân dân và Phú Thọ.

Cặp bán kết đầu tiên là cuộc đối đầu giữa Phú Thọ và Công an Nhân dân, đây cũng là hai trong số những đội bóng ở giai đoạn đầu mùa được coi là có sự đầu tư chất lượng cùng tham vọng thăng hạng Nhất mùa giải năm sau. Đội bóng Phú Thọ dưới sự dẫn dắt của cựu tuyển thủ quốc gia Dương Hồng Sơn đã có một chuỗi thành tích khá ấn tượng giai đoạn vòng loại với 7 trận thắng, 4 hòa và 1 thua xếp đầu bảng A giai đoạn vòng loại. Trong khi đó đối thủ của họ đội Công an Nhân dân cũng không hề kém cạnh. Được sự quan tâm đầu tư của lãnh đạo ngành, đội Công an Nhân dân cũng đã cho thấy sự đầu tư mạnh mẽ lực lượng tham dự giải hạng Nhì với tham vọng đưa bóng đá ngành Công an trở lại sân chơi chuyên nghiệp. Ở giai đoạn vòng loại, đội Công an Nhân dân xếp nhì bảng B với số điểm khá cao 35 điểm sau 11 trận thắng, 2 hòa và chỉ thua 1 trận trước đối xếp đầu Gia Định (có cùng số điểm 35) tại bảng đấu này.

Đều là những đội bóng mạnh và tham vọng, các cầu thủ của hai đội Phú Thọ và Công an Nhân dân đều nhập cuộc rất quyết tâm ở trận bán kết đầu tiên này với những đòn ăn miếng trả miếng hấp dẫn, kịch tính. Thế nhưng, có lẽ do sự căng cứng về tâm lý đối với một trận đấu mang tính chất cạnh tranh chiếc vé thăng hạng trực tiếp, cầu thủ hai đội lần lượt bỏ lỡ những cơ hội đáng tiếc. Để rồi, sau 90 phút chính thức hai đội hòa nhau với tỷ số 0-0 và bước vào loạt sút penalty may rủi. Ở cuộc đấu súng cân não này, các học trò của HLV Dương Hồng Sơn đã xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 3-1, qua đó đoạt chiếc vé thăng hạng đầu tiên.

Niềm vui của thầy trò Huấn luyện viên Dương Hồng Sơn.

Thua trận này, đội Công an Nhân dân vẫn còn cơ hội nữa đó chính là trận play-off tranh suất thăng hạng cuối cùng (diễn ra vào chiều ngày 16-11) với đội thua trong cặp bán kết thứ 2.

Trận đấu giữa đội Phù Đổng và Gia Định.

Sau hơn 30 phút kết thúc trận bán kết 1, hai đội bóng Gia Định và Phù Đổng bước vào trận bán kết 2 để xác định đội tiếp theo sớm giành vé thăng hạng. Cũng như cặp đấu trước cả hai đội này đều được đánh giá rất mạnh và đầy tham vọng. Do vậy cũng không có gì bất ngờ khi trận đấu này diễn ra với một bầu không khí kịch tính, căng như phim hành động. Phù Đổng là đội nhập cuộc tốt hơn ở hiệp 1 và họ sớm có được lợi thế dẫn trước với 3 bàn chọc thủng lưới đối phương, các bàn thắng Phù Đổng được ghi do công của Ngọc Trương, Tuấn Hiệp. Trong khi đó, ở bên kia chiến tuyến cầu thủ Trần Tấn Tài chính là người có bàn rút ngắn tỷ số xống 1-2 cho Gia Định trước khi hai đội ra nghỉ giữa hiệp. Sang hiệp 2, thế trận diễn ra có phần nghiêng về phía đội bóng Gia Định khi các cầu thủ Phù Đổng chủ động chơi thấp phòng ngự để bảo toàn tỷ số. Tuy vậy, phút 60 cầu thủ Nguyễn Hoàng Kha đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số 2-3 qua đó thắp lên tia hy vọng cho đội bóng Gia Định. Và cũng sau bàn thắng này, kịch tính trận đấu được đẩy lên cao đến nỗi trọng tài đã phải sử dụng đến 7 thẻ vàng, 3 thẻ đỏ trực tiếp để hạ nhiệt những cái đầu nóng của ban huấn luyện và cầu thủ hai đội. Để rồi cuối cùng, khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên Phù Đổng đã bảo toàn tỷ số 3-2 và trở thành đội bóng thứ 2 giành vé chính thức thăng hạng Nhất.

Ban huấn luyện và cầu thủ Phù Đổng tràn vào sân ăn mừng chiến thắng.

Sau trận đấu, trong khi đó nhiều cổ động viên đội Gia Định đã khóc trên sân, thậm có không ít phản ứng gay gắt với tổ trọng tài, tuy vậy Gia Định vẫn còn cơ hội khi họ sẽ có trận tranh vé vớt với Công an Nhân dân vào chiều ngày 16-11 tới.

Ban tổ chức trao giải đồng hạng Nhất cho đội bóng Phù Đổng.

Sau hai trận bán kết này, Ban tổ chức giải đã trao giải đồng giải nhất cho hai đội Phù Đổng và Phú Thọ cùng suất thăng hạng trực tiếp. Được biết ở giải hạng Nhì quốc gia On Sport năm nay, theo điều lệ sẽ có 3 đội thăng hạng và như vậy trận đấu giữa Công an Nhân dân và Gia Định là cơ hội cuối cùng cho những tham vọng bước lên sân chơi chuyên nghiệp.

An Nhiên

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-trong-nuoc/202011/giai-hang-nhi-quoc-gia-on-sport-2020-tai-nha-trang-phu-tho-va-phu-dong-som-doat-ve-thang-hang-8193433/