Phú Thọ: Tự sát sau khi sát hại 3 người trong gia đình vợ

Do mâu thuẫn gia đình, một người đàn ông đã ra tay sát hại 3 người trong gia đình vợ. Do vết thương quá nặng, người vợ đã tử vong.

 Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương tiếp nhận các bệnh nhân ngay trong đêm 24/6. Ảnh: TA.

Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương tiếp nhận các bệnh nhân ngay trong đêm 24/6. Ảnh: TA.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 20h ngày 24/6, trên địa bàn xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Theo thông tin ban đầu, ngày 24/6, chị Trần Thị H. (SN 1983) có về nhà bố mẹ đẻ ở xã Chí Đám (cách nhà chồng khoảng 4km) để chơi. Đến khoảng hơn 20h cùng ngày, chồng chị H. là Nguyễn Văn Hậu (SN 1981) cầm dao sang nhà bố mẹ vợ và thấy vợ đang tắm ở trong nhà tắm nên đã cầm dao chém, đâm vợ thiệt mạng.

Phát hiện sự việc, ông Trần Văn C. (SN 1958, bố đẻ chị H.) chạy trốn vào trong bếp nhưng cũng bị Hậu truy đuổi và đâm nhiều nhát vào lưng. Chưa dừng lại, Hậu còn đâm chị Trần Thị L. (em gái vợ) bị thương. Sau khi ra tay sát hại 3 người trên, đối tượng Hậu đã tử tự, do vết thương quá nặng Hậu cũng đã tử vong.

Qua điều tra nhanh, cơ quan chức năng cho rằng, do mẫu thuẫn gia đình nên Hậu mới hành xử như vậy. Được biết, chị H. làm công nhân xa nhà, còn đối tượng Hậu là lao động tự do tại địa phương.

Ông Đặng Thanh Hải, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương cho biết, tối ngày 24/6, bệnh viện có tiếp nhận 3 nạn nhân trong vụ việc trên. Do vết thương quá nặng nên chị Trần Thị H. đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Ông Trần Văn C. bị thương nặng, trong đó có 2 vết thương phức tạp ở cả 2 tay, 1 vết thương vùng bụng, hiện đã được bác sĩ cứu chữa, tuy nhiên C. vẫn còn đang hôn mê, chưa tỉnh. Còn chị Trần Thị L. bị chấn thương ngoài ngực, ngay sau khi tổ chức sơ cấp cứu, bệnh nhân ổn định và đã được xuất viện.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ.

AN LÃNG

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/phu-tho-tu-sat-sau-khi-sat-hai-3-nguoi-trong-gia-dinh-vo-d267010.html