Phú Thọ: Trường THPT Chuyên Hùng Vương 'Lá cờ đầu' ngành giáo dục đất Tổ

Thời gian qua, trường THPT Chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ đã tích cực đổi mới: công tác quản lí, dạy học theo hướng phân hóa, đồng bộ hoạt động kiểm tra đánh giá… Năm học 2019 – 2020, chất lượng giáo dục của nhà trường nâng cao: xếp thứ 12/63 tỉnh, thành phố trong cả nước tại kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia; có HS dự thi Olympic quốc tế môn Sinh học; có HS lọt vào vòng chung kết Quốc gia cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới-Viettel 2020…

Xếp thứ 12/63 tỉnh, thành phố kỳ thi HSG cấp quốc gia

Mặc dù năm học 2019 - 2020 bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, nhưng các thầy cô giáo cùng các em học sinh (HS) trường THPT Chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ luôn nỗ lực thi đua “Dạy tốt - Học tốt”. Nhà trường thực hiện tốt chủ trương “Dừng đến trường nhưng không dừng học” trong thời gian phòng chống dịch COVID-19; có 16 thầy cô giáo đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dạy học trên truyền hình, được Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ khen thưởng tại Hội nghị tổng kết công tác dạy học trên truyền hình năm 2020.

Các cán bộ, giáo viên trường THPT Chuyên Hùng Vương được khen thưởng có thành tích cao trong công tác giáo dục và đào tạo.

Các cán bộ, giáo viên trường THPT Chuyên Hùng Vương được khen thưởng có thành tích cao trong công tác giáo dục và đào tạo.

Trường THPT Chuyên Hùng Vương đảm bảo chất lượng giáo dục tốt và hoàn thành chương trình kế hoạch năm học 2019 - 2020 đúng thời gian quy định. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi được nhà trường thực hiện theo chủ trương phân hóa năng lực, tạo động cơ tích cực cho học sinh; Đề án phát triển ngoại ngữ, hợp tác quốc tế và các hoạt động tăng được triển khai có hiệu quả. Theo đó, năm học 2019 – 2020, nhà trường đã gặt hái được nhiều thành tích đáng tự hào với: 1.029 học sinh xếp loại học lực giỏi, chiếm 89,08%; 1.280 em xếp loại hạnh kiểm tốt.

Đặc biệt, kỳ thi chọn học sinh giỏi (HSG) Quốc gia đạt 26 giải với: 13 giải Nhì, 13 giải Ba; xếp thứ 12/63 tỉnh, thành phố cả nước. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tặng Bằng khen cho 26 học sinh đạt giải Nhì, giải Ba trong cuộc thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT năm 2020.

Thi HSG cấp tỉnh đạt 132 giải với: 28 giải Nhất; 65 giải Nhì; 39 giải Ba thi học sinh giỏi cấp tỉnh; học sinh Nguyễn Thu Nga lớp 11 chuyên Sinh được chọn vào đổi tuyển của Việt Nam dự thi Olympic Quốc tế môn Sinh học…

Các em học sinh trường THPT Chuyên Hùng Vương được khen thưởng.

Tiếp tục có HS dự thi Olympic quốc tế môn Sinh học

Trong 2 năm liên tiếp gần đây (năm 2019 và năm 2020), trường THPT Chuyên Hùng Vương đều có học sinh được dự thi Olympic quốc tế môn Sinh học, đó là: Em Nguyễn Thị Thu Nga - HS lớp 11 chuyên Sinh, trường THPT Chuyên Hùng Vương là 1 trong 4 thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Sinh học năm 2020.

Em Nguyễn Thị Thu Nga là tấm gương sáng của tinh thần học giỏi vượt khó vươn lên; khi em Thu Nga là học sinh lớp 10 và lớp 11 đều đạt giải Nhì thi chọn HSG cấp quốc gia môn Sinh học; đặc biệt, hai năm liền Thu Nga được tham dự vòng 2 chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế.

Em Nguyễn Thị Thu Nga - HS lớp 11 chuyên Sinh, trường THPT Chuyên Hùng Vương (thứ nhất bên phải) là 1 trong 4 thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Sinh học năm 2020.

Trước đó, tại Kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế năm 2019 diễn ra tại Hungary từ ngày 14/7 - 21/7/2019, em Hoàng Thị Huyền Trang - HS lớp 12 chuyên Sinh, trường THPT Chuyên Hùng Vương đoạt Huy chương Đồng. Đây là lần đầu tiên tỉnh Phú Thọ có học sinh tham gia và đạt giải Kỳ thi Olympic quốc tế ở môn Sinh học.

HS lọt vào chung kết Vô địch Tin học văn phòng thế giới 2020

Em Nguyễn Anh Kiệt - HS lớp 12 chuyên Hóa, trường THPT Chuyên Hùng Vương đã xuất sắc vượt qua hơn 666 thí sinh thuộc 102 đội tuyển trên cả nước để tranh tài tại vòng chung kết quốc gia cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới-Viettel 2020

Theo đó, em Nguyễn Anh Kiệt cũng là thí sinh xuất sắc đạt 944/1000 điểm bài thi Mircosoft PowerPoint Scenario, giành giải Nhất tại vòng chung kết quốc gia. Đây là bài thi giúp Anh Kiệt có được tấm vé dự vòng chung kết thế giới diễn ra tại Mỹ vào năm sau.

Em Nguyễn Anh Kiệt - HS lớp 12 chuyên Hóa, trường THPT Chuyên Hùng Vương dành tấm vé dự vòng chung kết quốc gia cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới-Viettel 2020

Cùng với em Nguyễn Anh Kiệt, tham gia cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới-Viettel 2020, trường THPT Chuyên Hùng Vương có thêm 6 học sinh tham dự ở các nội dung: Word, Excel, Powerpoint. Ở vòng loại khu vực miền Bắc được tổ chức tại Trường ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội, cả 7 học sinh của Trường THPT Chuyên Hùng Vương đều đạt trên 700 điểm, được cấp chứng chỉ MOS. Với kết quả đó, Trường THPT Chuyên Hùng Vương xuất sắc đạt giải tập thể và giải Giáo viên tin học văn phòng của năm.

Phát triển Đảng viên mới trong học sinh

Bên cạnh đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá để nâng cao chất lượng giáo dục. Thời gian qua, việc phát triển Đảng viên mới trong học sinh là một trong những nhiệm vụ thường xuyên được trường THPT Chuyên Hùng Vương chú trọng, quan tâm.

Chi bộ Ban khoa học xã hội, Đảng bộ Trường THPT Chuyên Hùng Vương tổ chức kết nạp Đảng cho 2 quần chúng ưu tú trong năm 2018

Theo lãnh đạo trường THPT Chuyên Hùng Vương cho biết: để học sinh nhà trường được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam khi còn ngồi trên ghế nhà trường là điều không hề dễ. Bởi ngoài yếu tố xuất sắc trong học tập, hạnh kiểm tốt, nhiệt huyết với phong trào hoạt động xã hội, học sinh phải bảo đảm đủ thời gian thử thách và có lý tưởng đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Để tạo nguồn kết nạp, ngay từ đầu năm học lớp 10, những học sinh, đoàn viên ưu tú đã được nhà trường đưa vào diện “ươm mầm”. Các thầy cô giáo sẽ là người đồng hành, hỗ trợ trong quá trình học tập của các em, giúp các em có cơ hội tham gia những kì thi học sinh giỏi, thi kĩ năng để khẳng định năng lực. Đáng chú ý, Đoàn thanh niên của trường đã tạo điều kiện cho các em tự tổ chức, tham gia các hoạt động phong trào, xã hội để các em có cơ hội rèn luyện, thể hiện bản thân, đồng thời lan tỏa những tấm gương học tốt, rèn luyện tốt trong toàn trường.

Em Nguyễn Cảnh Dinh - HS trường THPT Chuyên Hùng Vương là gương học sinh giỏi vượt khó vươn lên, đạt nhiều giải cao tại các kỳ thì chọn HSG cấp Quốc gia và HSG cấp tỉnh.

Trao đổi với phóng viên, đoàn viên Nguyễn Cảnh Dinh thuộc Chi đoàn 12 Toán của trường THPT Chuyên Hùng Vương chia sẻ: “Trong lớp em có nhiều bạn nỗ lực học tập, phấn đấu để được kết nạp vào Đảng. Với các tiêu chí để bình xét kết nạp Đảng theo quy định đối với học sinh đã trở thành động lực giúp em cố gắng học tập tốt, hoạt động nhiều. Em muốn được vào Đảng để được cống hiến và trưởng thành”.

Mới đây, ngày 17/7/2020 em Nguyễn Cảnh Dinh vinh dự được kế nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam thuộc Chi bộ Toán của Đảng bộ trường THPT Chuyên Hùng Vương. Được biết, em Nguyễn Cảnh Dinh xuất thân từ gia đình thuần nông, bố mẹ làm nông nghiệp tại xã Cao Xá, huyện Lâm Thao. Nhưng, em Cảnh Dinh luôn cố gắng học tập tốt, là gương học sinh giỏi vượt khó vươn lên, đạt nhiều giải cao tại các kỳ thì chọn HSG cấp Quốc gia và HSG cấp tỉnh.

Ngày 17/7/2020, tại Chi bộ Toán của Đảng bộ trường THPT Chuyên Hùng Vương đã trang trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới đối với: thầy giáo Vũ Hồng Sơn (thứ nhất bên phải) là giáo viên môn Toán, Chi đoàn cán bộ giáo viên; 2 học sinh Nguyễn Cảnh Dinh (thứ 2 từ phải sang), học sinh Hoàng Bảo Yến (thứ 3 từ phải sang) của Chi đoàn 12 Toán.

Bày tỏ cảm xúc khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, đảng viên Nguyễn Cảnh Dinh cho biết: “Được kết nạp Đảng tại Đảng bộ trường THPT Chuyên Hùng Vương là vinh dự lớn là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời em. Là đảng viên trẻ, em sẽ phải nỗ lực hơn nữa trong học tập, lao động và cuộc sống để xứng đáng với sự tin yêu, gửi gắm của các thầy, cô giáo và những thế hệ đi trước”.

Trước đó, từ ngày 15/7 – 17/7/2020, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường THPT Chuyên Hùng Vương đã trang trọng làm Lễ kết nạp Đảng viên mới cho các quần chúng ưu tú là 2 giáo viên và 6 học sinh của nhà trường.

Thầy giáo Phạm Tuấn Anh - Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Hùng Vương được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước ngành Giáo dục giai đoạn 2015 – 2020.

Vừa qua, tập thể trường THPT Chuyên Hùng Vương cùng nhiều giáo viên được vinh danh, biểu dương và khen thưởng tại Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Giáo dục Phú Thọ giai đoạn 2015 – 2020. Theo đó, thầy giáo Phạm Tuấn Anh - Hiệu trưởng nhà trường và cô giáo Nguyễn Thị Thanh Thủy - Tổ trưởng chuyên môn được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước ngành Giáo dục giai đoạn 2015 – 2020.

Tập thể trường THPT Chuyên Hùng Vương, thầy giáo Phạm Tuấn Anh - Hiệu trưởng nhà trường và học sinh Nguyễn Thị Thu Nga (lớp 11 Chuyên Sinh) được giám đốc Sở GD&ĐT tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước ngành Giáo dục giai đoạn 2015 – 2020.

Minh Sơn

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/phu-tho-truong-thpt-chuyen-hung-vuong-la-co-dau-nganh-giao-duc-dat-to-113117.html