Phú Thọ: Trường PTDT Nội trú THCS - THPT Yên Lập đúng ý Đảng hợp lòng dân

Trường Phổ thông dân tộc (PTDT) Nội trú THCS - THPT Yên Lập được thành lập theo quyết định số 1410/QĐ –UBND ngày 19/6/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ trên cơ sở đổi tên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Yên Lập thành Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập trực thuộc sự quản lý trực tiếp của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ; tuy còn gặp nhiều khó khăn, nhưng kết quả giáo dục của nhà trường những năm qua luôn được đánh giá cao, khảng định chất lượng lớp THPT đầu tiên. Đó là sự quan tâm của các cấp các ngành, đặc biệt có sự đóng góp không nhỏ từ những mô hình giáo dục kiến thức, kỹ năng cho học sinh được triển khai từ nhiều năm nay.

Học sinh chăm sóc vườn rau an toàn

Năm học 2017 – 2018, trường được giao chi tiêu kế hoạch để Trường phổ thông Dân tộc nội trú Yên Lập được tuyển sinh và thực hiện nhiệm vụ đào tạo 01 lớp 10 với 35 học sinh dân tộc thiểu số thuộc khu vực có kinh tế đặc biệt khó khăn. Đáng chú ý trong kết quả tuyển sinh có 18 học sinh (bằng 51,42 % tổng số trúng tuyển) là học sinh con em đồng bào dân tộc thiểu số của xã Trung Sơn là xã vùng cao đặc biệt khó khăn nhất của huyện Yên Lập (tại thời điểm tuyển sinh, đáng lẽ toàn bộ 35 học sinh điều không có cơ hội học tiếp lên THPT do hoàn cảnh kinh tế gia đình các em quá khó khăn). Kết quả sau 3 năm học tại trường được khẳng định tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, đỗ tốt nghiệp THPT đạt 100%, điểm trung bình môn thi đạt 6,744 điểm, trong đó 41,12% học sinh đăng ký tuyển sinh Đại học và trúng tuyển Đại học, có 11,76 % học sinh tham gia học cao đẳng nghề. Kết quả đó cho thấy đây là một chủ trương lớn để học sinh người dân tộc có cơ hội tiếp tục học tập góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng dân tộc thiểu số. Để đạt được kết quả như vậy nhà trường đã chú trọng việc nâng cao kiến thức và tăng cường các kỹ năng giao tiếp xã hội cho học sinh, khơi dậy niềm đam mê của các em; từ nhiều năm qua, Ban Giám hiệu đã chỉ đạo Ban Chấp hành Đoàn trường xây dựng và duy trì hoạt động của nhiều câu lạc bộ (CLB) và mô hình học tập cũng như năng khiếu dành cho học sinh. Hoạt động của các CLB góp phần giúp nâng cao chất lượng trong công tác dạy, học cũng như tạo điền kiện cho học sinh phát triển toàn diện.

Phiên tòa giả định

Hiện nay, Trường PTDT Nội trú THCS - THPT Yên Lập đang duy trì các CLB học tập, tuyên truyền sức khỏe sinh sản vị thành niên và phổ biến, giáo dục pháp luật, CLB theo sở thích, thể thao –nghệ thuật; mô hình bồi dưỡng học sinh giỏi, “Trường học an toàn, an ninh, trật tự”… CLB học tập hoạt động thường xuyên, mạnh nhất, được triển khai trên hầu hết các môn học chính, như: Văn, Toán, Địa lí, Lịch sử, Ngoại ngữ… Mỗi học sinh căn cứ vào khả năng và sở thích để lựa chọn một hoặc nhiều môn học tham gia vào các CLB. Trong quá trình sinh hoạt CLB, ngoài được trao đổi kiến thức, các em còn được thầy, cô hướng dẫn phương pháp học, nghiên cứu sâu trong mỗi môn học. Bên cạnh đó, các em thường xuyên được tổ chức các cuộc thi tìm hiểu kiến thức như: Phiên tòa giả định; Theo dòng lịch sử, em yêuBiển đảo quê hương, Văn học… xem các bộ phim về sự kiện lịch sử, tác phẩm văn học nổi tiếng, tìm hiểu về văn hóa dân tộc qua các vùng miền, đặc biệt là tìm hiều những nét văn hóa tín ngưỡng địa phương thờ cùng Vua Hùng, hát xoan. Qua đó, giúp các em bổ sung, mở rộng kiến thức và rèn luyện một số kỹ năng phục vụ học tập, được truyền cảm hứng cho những định hướng tương lai. Tuyên truyền sức khỏe sinh sản vị thành niên và tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cũng hoạt động khá hiệu quả. Để nâng cao hiệu quả truyền thông, giúp các em nắm chắc kiến thức, nhà trường thường xuyên tổ chức các hội thi tìm hiểu kiến thức liên quan đến pháp luật cho các em. Điều đặc biệt, hầu hết các hoạt động của CLB đều do các thành viên xây dựng ý tưởng, trực tiếp tổ chức thực hiện. Với những hoạt động thiết thực, hiệu quả của các CLB tuyên truyền của học sinh, nhà trường đã được tỉnh được lựa chọn thực hiện điểm Đề án Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống tảo hôn, kết hôn cận huyết thống đối với các đơn vị giáo dục.

Toàn cảnh nhà trường PTDT nội trú THCS&THPT Yên Lập

Trường PTDT Nội Trú THCS và THPT Yên Lập được thành lập và những kết quả thầy, trò nhà trường đã đạt được trong ba năm vừa qua có thể khẳng định việc thành lập trưởng là một chủ trương “đúng Ý Đảng hợp lòng dân” tạo mọi điều kiện cho các em học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn được học lên cấp THPT, được tiếp cận với môi trường giáo dục cao hơn nữa, đồng thời cũng tạo nguồn phát triển cho cán bộ trẻ cho địa phương tạo đà phát triển kinh tế xã hội đến cho đồng bào vùng cao Yên Lập.

Đình Thơm

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/phu-tho-truong-ptdt-noi-tru-thcs--thpt-yen-lap-dung-y-dang-hop-long-dan-81565