Phú Thọ: Thiếu nhi huyện Lâm Thao đoàn kết chăm ngoan

Với chủ đề 'Thiếu nhi Lâm Thao thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy', Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ huyện Lâm Thao lần thứ IV, năm 2020 có 79 em thiếu nhi tiêu biểu đại diện cho hơn 16.000 đội viên của các trường học trên địa bàn huyện Lâm Thao báo công lên Bác Hồ kính yêu tại Khu di tích lịch sử K9 - Đá Chông, huyện Ba Vì, TP Hà Nội do Hội đồng Đội huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ tổ chức.

"Thiếu nhi Lâm Thao - Đoàn kết, chăm ngoan" - đó không chỉ là chủ đề năm học 2019 - 2020, mà còn là lời hứa của đội viên, thiếu niên và nhi đồng với Bác Hồ kính yêu, với Đảng quang vinh. Nguyện ra sức thi đua học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Nhung - Tổng phụ trách Đội trường Tiểu học Cao Xá cùng với các em Đội viên tiêu biểu của nhà trường dự Đại hội.

Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Nhung - Tổng phụ trách Đội trường Tiểu học Cao Xá cùng với các em Đội viên tiêu biểu của nhà trường dự Đại hội.

Ngày 16/7/2020, tại Khu di tích lịch sử K9 - Đá Chông, huyện Ba Vì, TP Hà Nội, Hội đồng Đội huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ huyện Lâm Thao lần thứ IV, năm 2020.

Tham dự Đại hội có: ông Bùi Đức Giang – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Phú Thọ; ông Cao Xuân Hải - Phó chủ tịch UBND huyện Lâm Thao; Thượng tá Phạm Việt Tiệp - UV BCH TW Đoàn, Trưởng Ban thanh niên Quân khu 2; Thiếu tá Hoàng Trung Kiên - Trưởng ban Chính trị Đoàn 285 , Bộ tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; ông Cao Xuân Huy - Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Lâm Thao; đại diện các phòng ban của Huyện ủy – HĐND huyện Lâm Thao; Chủ tịch Hội đồng đội các xã, thị trấn, các giáo viên là Tổng phụ trách Đội và 79 em thiêu nhi tiêu biểu.

Các đại biểu thành kính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh khu lưu niệm Bác Hồ tại khu di tích lịch sử K9 - Đá Chông.

Tại Đại hội, các đại biểu là thành kính dâng hưởng tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu lưu niệm Bác Hồ; đại diện các em thiếu nhi được trao tặng danh hiệu "Cháu ngoan Bác Hồ" đọc quyết tâm thư, báo công với Bác. Sau khi gắn huy hiệu Cháu ngoan Bác Hồ, Đại hội đi thăm quan khu di tích lịch sử K9 - Đá Chông.

Ông Cao Xuân Huy - Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Lâm Thao, cho biết: Đại hội nhằm phát hiện, tuyên dương thành tích các gương “Cháu ngoan Bác Hồ" xuất sắc tiêu biểu trong học tập, rèn luyện và tham gia công tác Đội; tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” gắn với kỷ niệm 130 năm ngày sinh Bác Hồ kính yêu.

Thông qua Đại hội, cũng là dịp để giáo dục đạo đức cách mạng, lý tưởng, truyền thống cho đội viên, thiếu niên và nhi đồng; nuôi dưỡng lý tưởng, hoài bão, phấn đấu trở thành Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tạo phong trào thi đua sôi nổi trong đội viên, thiếu niên và nhi đồng phấn đấu học tập, rèn luyện; thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành, các lực lượng xã hội đối với việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu nhi…

Các đại biểu dự Đại hội cháu ngoan Bác Hồ lần thứ IV, năm 2020 do Hội đồng Đội huyện Lâm Thao tổ chức tại Khu di tích lịch sử K9 - Đá Chông.

Trong những năm học qua, Hội đồng Đội huyện Lâm Thao đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục trong đội viên, học sinh về ý thức chấp hành các quy định pháp luật của Nhà nước, nội quy của nhà trường, xây dựng nền nếp, thi đua học tập 5 điều Bác Hồ dạy. Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi, các Liên đội trên địa bàn huyện đã không ngừng thi đua rèn luyện lập nhiều thành tích, nhiều đội viên, thiếu niên nhi đồng phấn đấu trở thành đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.

Trao đổi với phóng viên, em Cao Nhật Mai - Đội viên tiêu biểu trường Tiểu học Cao Xá, huyện Lâm Thao bày tỏ niềm vui: “em rất vinh dự và tự hào đạt danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ” cấp huyện Lâm Thao, năm 2020. Để trở thành cháu ngoan Bác Hồ thì không đơn giản, đó là cả một quá trình mà em luôn cố gắng học tập, phấn đấu vươn lên.

Em Cao Nhật Mai - Đội viên trường Tiểu học Cao Xá dự Đại hội.

Để em đạt được những thành tích học tập tốt cũng như hoạt động công tác Đội tốt, em không thể quên được sự quan tâm giáo dục của các thầy cô giáo trường Tiểu học Cao Xá, sự đoàn kết động viên của các bạn, đặc biệt là sự chăm lo dạy bảo của bố mẹ của em.

Em xin hứa sẽ cố gắng phấn đấu hơn nữa, phát huy những thành tích đã đạt được, sửa chữa những thiếu sót, tiếp tục hoàn thiện mình hơn, để mãi mãi xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan của Bác Hồ kính yêu”.

Ông Cao Xuân Huy - Bí thư Huyện Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Lâm thao trao tặng chứng nhận danh hiệu "Cháu ngoan Bác Hồ" cấp huyện, năm 2020 cho các đội viên tiêu biểu.

Nhân dịp này, Hội khuyến học huyện Lâm Thao và Quỹ bảo trợ trẻ em huyện Lâm Thao đã trao tặng 14 suất quà cho 14 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn đã nỗ lực vượt khó vươn lên chăm ngoan, học giỏi năm học 2019 – 2020.

Minh Sơn

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/phu-tho-thieu-nhi-huyen-lam-thao-doan-ket-cham-ngoan-112674.html