Phú Thọ: Phát hiện hai vợ chồng tử vong trong tư thế treo cổ

Lãnh đạo xã Minh Hòa (Yên Lập, Phú Thọ) cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận vụ việc hai vợ chồng tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng ở khu 1, xã Minh Hòa vào sáng 27-8.

Theo thông tin từ lãnh đạo xã Minh Hòa, danh tính các nạn nhân được xác định là anh Ma Văn G. (SN 1984) và chị Đinh Thị H. (1990) cùng trú tại khu 1, xã Minh Hòa.

Sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã Minh Hòa đã báo cáo lên lãnh đạo và Công an huyện Yên Lập để cử cán bộ tới khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Cũng theo lãnh đạo xã, vợ chồng anh G. và chị H. ở địa phương từ trước đến nay luôn cư xử đúng mực được nhiều người quý mến. Nhiều năm liền nhận giấy chứng nhận gia đình văn hóa. Trước khi sự việc xảy ra cũng không thấy điểm bất thường. Vợ chồng anh G. hiện tại đã có hai con, cháu lớn năm nay lên lớp 4, cháu nhỏ năm nay đã đi học lớp 2. Hiện các cháu đang được người thân chăm sóc.

Trước đó vào sáng 25-8, khi hai người dân đi bẫy chim ở gần nghĩa trang đồi Cốt Thóc thuộc khu 3, xã Hà Lộc (Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) thì phát hiện một người đàn ông chết trong tư thế treo cổ và có để lại một bức thư tuyệt mệnh. Sau khi phát hiện vụ việc, người dân đã báo cáo lên chính quyền địa phương.

Nạn nhân được xác định là ông Vũ Đình T. (60 tuổi), trú tại xã Vĩnh Chân, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện một bức thư tuyệt mệnh với nội dung là ông T. chán nản vì con cái chơi bời, bán hết nhà cửa...

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang vào cuộc tìm hiểu nguyên nhân của vụ việc.

Khôi Nguyên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/phu-tho-phat-hien-hai-vo-chong-tu-vong-trong-tu-the-treo-co-160412.html