Phú Thọ:Ngôi trường có 2 HS giành huy chương cuộc thi Olympic Toán

2018 là năm thành công của Trường Tiểu học Thọ Sơn (TP.Việt Trì, Phú Thọ) khi có 2 học sinh tham dự cuộc thi Olympic Toán Châu Á - Thái Bình Dương đều đoạt giải cao.

Trong thành tích chung của đoàn Việt Nam, Trường Tiểu học Thọ Sơn (Phú Thọ) đóng góp 2 tấm huy chương bạc (HCB).

Thành quả kỷ lục 2 HCV, 2 HCB khi tham dự cuộc thi Toán Olympic quốc tế và trong nước là sự tiếp nối và phát huy truyền thống hiếu học của mảnh đất Vua Hùng.

Niềm vui tràn ngập khi cả 2 học sinh Trường Tiểu học Thọ Sơn là em Hoàng Minh Vũ và Hoàng Công Đạt đều mang về HCB trong cuộc thi Olympic Toán Châu Á - Thái Bình Dương năm 2018.

Em Hoàng Minh Vũ và Hoàng Công Đạt chụp ảnh cùng cô hiệu trưởng và các cô giáo tại Trường Tiểu học Thọ Sơn (TP.Việt Trì).

Trong đó, em Hoàng Minh Vũ đạt HCB ở cuộc thi Olympic Toán Quốc tế Singapore và Châu Á (SASMO) 2018 được tổ chức tại Singapore với hơn 20.000 thí sinh đến từ nhiều nước trên thế giới tham dự.

SASMO là cuộc thi được tổ chức hàng năm nhằm tạo điều kiện cho các em học sinh giỏi và yêu thích Toán có cơ hội giao lưu, tranh tài với bạn bè cùng lứa tuổi đến từ các nước như: Malaysia, Indonesia, Philippines, Cambodia, Myanmar, Vietnam, Brunei, Hong Kong, China, Mongolia, Bulgaria, Kazakhtsan, United Kingdom and Uzbekistan…

Trước cuộc thi SASMO, em Vũ đã giành HCB tại cuộc thi Giao lưu giải Toán bằng Tiếng Anh trên mạng Internet năm học 2016-2017, HCV cuộc thi Giao lưu giải Toán trên mạng Internet năm học 2017-2018, HCV Olympic Toán Quốc tế Singapore và Châu Á.

Trong niềm hạnh phúc, phấn khởi, chị Nguyễn Thị Thu Hiền, mẹ em Vũ, chia sẻ: “Là người mẹ, tôi rất vui mừng và tự hào khi con mình đạt thành tích ở đấu trường quốc tế. Vốn là cậu học trò nhút nhát, ít nói, Vũ đã cho mọi người thấy khả năng chinh phục vinh quang của mình. Ngoài thời gian học trên lớp, Vũ luôn tự học tại nhà qua máy tính, học các dạng bài tập thầy cô giao và tìm hiểu các chương trình nâng cao để rèn luyện”.

Bên cạnh em Hoàng Minh Vũ, em Hoàng Công Đạt cũng là một cậu học trò có thành tích đáng nể trong suốt quá trình học tiểu học.

Trong cuộc thi Toán Quốc tế Singapore mở rộng tại Hà Nội, em Công Đạt đã đoạt HCV và được mời sang Thái Lan tham dự cuộc thi Olympic Toán học trẻ (IJMO). Tại cuộc thi này, Công Đạt đã dành được HCB.

Chia sẻ với PV, chị Đào Thu Phương, mẹ em Công Đạt, tâm sự: “Dù không có “vàng” nhưng đây vẫn là điều tuyệt vời và niềm tự hào lớn của gia đình. Chúng tôi không đặt nặng vấn đề thành tích của con, chỉ bên cạnh khuyến khích con với mục tiêu làm hết khả năng của mình tại sân chơi quốc tế”.

"Cháu còn nhỏ nên tương lai phía trước còn dài. Chúng tôi sẽ không can thiệp, yêu cầu cháu phải học theo ý muốn của bố mẹ. Gia đình chỉ định hướng cho cháu lựa chọn sao cho phù hợp với khả năng của mình”, chị Phương nói.

Đây cũng là kết quả cao nhất của trường nói riêng và cả tỉnh Phú Thọ nói chung từ trước đến nay khi tham dự các cuộc thi Olympic trong nước và quốc tế.

Cô Trần Thị Ánh Nguyệt, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thọ Sơn, chia sẻ: “Thật sự tôi rất tự hào về học trò của mình. Cả 2 em đã thành công ở sân chơi quốc tế. Các em đã sải đôi cánh dài ra bầu trời mở rộng. Kết quả là do các em đã nỗ lực hết mình, vượt qua giới hạn của bản thân để khẳng định mình”.

Thu Hường

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/phu-tho-ngoi-truong-co-2-hs-gianh-huy-chuong-toan-chau-a-thai-binh-duong-904655.html