Phú Thọ: Ngày hội hiến máu tình nguyện 'Trái tim những người đưa đò' Ngành giáo dục huyện LâmThao

Ngày hội hiến màu tình nguyện năm 2020 Ngành Giáo dục huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ với chủ đề 'Trái tim những người đưa đò' đã có gần 250 cán bộ, giáo viên, nhân viên đến từ các Trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện tình nguyện hiến máu; Ban tổ chức đã thu được gần 200 đơn vị máu an toàn.

Ngày 25/9/2020, tại huyện Lâm Thao, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, Hội chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ phối hợp với Ban vận động hiến máu tình nguyện huyện Lâm Thao tổ chức Ngày hội hiến màu tình nguyện năm 2020 Ngành Giáo dục huyện với chủ đề “Trái tim những người đưa đò”.

Ông Trần Hoài Giang – Chủ tịch UBND huyện Lâm Thao (đứng thứ 2 từ phải sang) đến dự và động viên tại Ngày hội hiến màu tình nguyện năm 2020 Ngành Giáo dục huyện Lâm Thao.

Ông Trần Hoài Giang – Chủ tịch UBND huyện Lâm Thao (đứng thứ 2 từ phải sang) đến dự và động viên tại Ngày hội hiến màu tình nguyện năm 2020 Ngành Giáo dục huyện Lâm Thao.

Đến dự, động viên có: ông Trần Hoài Giang – Chủ tịch UBND huyện Lâm Thao; bà Nguyễn Thị Dưỡng – Phó Chủ tịch HĐND huyện Lâm Thao; ông Ngô Đức Sáu - Phó Chủ tịch UBND huyện Lâm Thao; đại diện một số phòng, ban của huyện Lâm Thao cùng dự.

Theo người có trách nhiệm của Ban tổ chức cho biết: Ngày hội đã thu hút gần 250 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đến từ các Trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện Lâm Thao và một số cán bộ công chức, viên chức một số đơn vị trong huyện tham gia. Kết thúc ngày hội, Ban tổ chức đã thu được gần 200 đơn vị máu an toàn.

Ngày hội hiến màu tình nguyện năm 2020 Ngành Giáo dục huyện Lâm Thao thu hút gần 250 người hiến máu tình nguyện; Ban tổ chức đã thu được gần 200 đơn vị máu an toàn.

Với thông điệp “Hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp”, phong trào hiến máu tình nguyện được Ngành giáo dục huyện Lâm Thao phát động và thực hiện đạt hiệu quả. Nghĩa cử cao đẹp ấy đang ngày một lan tỏa đến tất cả mọi người, tạo nên hiệu ứng rộng khắp trong toàn ngành và cộng đồng xã hội, mang lại hy vọng cho những người bệnh cần máu để duy trì sự sống.

Được biết, các nhà trường cùng các đoàn thể trong trường tổ chức phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên hiểu sâu sắc về giá trị nhân văn cao cả của phong trào hiến máu tình nguyện, tham gia hiến máu tình nguyện và hiến máu nhiều lần. Từng bước đưa phong trào hiến máu nhân đạo trong ngành trở thành việc làm thường xuyên, liên tục.

Minh Sơn

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/phu-tho-ngay-hoi-hien-mau-tinh-nguyen-trai-tim-nhung-nguoi-dua-do-nganh-giao-duc-huyen-lamthao-119303.html