Phú Thọ: Nâng cao chất lượng giáo dục xã Thạch Đồng (Thanh Thủy)

Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, cùng sự năng động, sáng tạo của tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh, chất lượng giáo dục của xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ trong những năm gần đây đã có nhiều chuyển biến tích cực, trở thành điểm sáng của ngành giáo dục đất Tổ.

Tập thể và thế hệ giáo viên nhà trường THCS Thạch Đồng

Sự chuyển biến về chất lượng giáo dục ở Trường THCS Thạch Đồng bắt nguồn từ tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực ở mỗi cán bộ, giáo viên và các em học sinh. Thầy giáo Hoàng Văn Thắng, hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: Những năm gần đây chất lượng giáo dục được nâng lên đáng kể từ giai đoạn 2015 -2020, đã tạo một luồng gió mới trong việc nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Đặc biệt nhà trường tập trung đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng coi trọng phẩm chất, năng lực của người học. Đồng thời, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, huy động các nguồn lực đầu tư cho hoạt động dạy và học; phối hợp với các hội, đoàn thể, địa phương cùng tham gia giáo dục học sinh, bảo đảm mối quan hệ chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Cùng với đó, tăng cường giáo dục lý tưởng đạo đức, lối sống, thẩm mỹ và thể chất cho học sinh, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Thực hiện tốt các hoạt động “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, xây dựng tinh thần đoàn kết nội bộ, giáo dục pháp luật... Mỗi cán bộ, giáo viên đồng thời là một tuyên truyền viên, hướng dẫn phụ huynh chăm lo tốt hơn cho thế hệ tương lai.

Trao thưởng cho thầy cô giáo có thành tích xuất sắc

Với cách làm hiệu quả, thiết thực trên, đến nay, Trường THCS Thạch Đồng đã có sự đổi thay về mọi mặt. Cảnh quan khuôn viên nhà trường xanh, sạch, đẹp, cơ sở vật chất khang trang với đầy đủ các phòng học bộ môn, phòng học chức năng, khu giáo dục thể chất... Cùng với đó, việc bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành, các phong trào, cuộc vận động, như: Cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung, việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” bên cạnh đó những thành tích của tập thể nhà trường đã được ghi nhận 2 năm liên là tập thể lao động tiên tiến, 2 năm liên là tập thể lao động tiên tiến xuất sắc, được chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen, chi bộ luôn đạt chi bộ trong sạch vững mạnh, trường học được công nhận trường học an toàn thân thiện bình đẳng trong tóp 2 trường toàn huyện, cá nhân hiệu trưởng nhiều năm liên là chiến sĩ thi đua cơ sở, được chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen và bằng khen của liên đoàn lao động tỉnh về điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức lao động tỉnh Phú Thọ giai đoàn 2016 – 2020. Về chất lượng giáo dục là trường đứng thứ 2 toàn huyện về khảo sát chất lượng, và tóp 2 trường có học sinh tuyển sinh vào lớp 10, THPT, và xếp thứ 2 toàn huyện về có điểm trung bình thi vào THPT. Các cuộc thi cấp huyện và cấp tỉnh có 48 giải cấp huyện, 2 giải cấp tỉnh, kỳ 1 năm học 2020 – 2021 có 11 giải cấp huyện trong đó nhì 1, ba 4, tỉnh có 2 giải trong đó giải ba có 1, giải khoa học kỹ thuật. đặc biệt tháng 12/2020 trường được kiểm tra đánh giá ngoài kiểm định chất lượng cấp độ 2, và tháng 1/2021 trường được UBND tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Cô và trò tham gia cuộc thi toán TiTan

Những năm qua, Trường Tiểu học Thạch Đồng đã triển khai nhiều giải pháp, thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giữ vững trường đạt chuẩn Quốc gia.Xác định mục tiêu của trường trong năm học là: “nâng cao chất lượng giáo dục là hàng đầu”. Do đó các tổ chuyên môn luôn kết hợp với chuyên môn trong trường triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường như: đổi mới phương pháp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng đội ngũ cán giáo viên ... nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Trong đó, chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn cao, yêu nghề, nhiệt huyết, sang tạo trong giảng dạy bằng nhiều hình thức phong phú như: Tổ chức các tiết chuyên đề, hội giảng, phong trào thi đua dạy tốt triển khai sâu rộng đến tận các thành viên trong các tổ chuyên môn.

Thầy giáo Phan Thanh Minh, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Trường hiện có 18 lớp, với tổng số 533 học sinh học, 100% giáo viên của trường có trình độ đạt chuẩn; chất lượng giáo dục luôn giữ vững.Để nâng cao chất lượng giảng dạy, nhà trường đặc biệt coi trọng việc xây dựng đội ngũ giáo viên, chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, tạo điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn. Trong công tác giảng dạy, nhà trường chỉ đạo các tổ, bộ môn đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá; đổi mới phương pháp dạy học theo hướng lấy học sinh làm trung tâm, đánh giá hiệu quả giờ học bằng chất lượng học sinh. Đảm bảo tổ chức dạy học theo đúng nội dung chương trình, kế hoạch của Bộ Giáo dục - Đào tạo; giao quyền cho giáo viên tự chủ, tự chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu nhà trường về việc xây dựng kế hoạch dạy học, đảm bảo chất lượng, phù hợp với mọi đối tượng học sinh. Mỗi giáo viên phải có kế hoạch cụ thể về việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học; giáo dục các em nhận thức tốt về việc học tập, xây dựng thói quen, nền nếp học tập ở lớp cũng như ở nhà. Nhà trường xây dựng kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng học sinh có năng lực và phụ đạo học sinh yếu kém cho các lớp, bổ sung và nâng cao kiến thức cho các em, nhằm tăng dần số học sinh có năng lực và giảm số học sinh yếu xuống mức thấp nhất. Chính vì thế chất lượng giáo dục cũng được nâng lên đáng kể điển hình như năm học 2020 – 2021, nhà trường có 1 giáo viên tham gia giáo viên dạy giỏi cấp huyện được công nhận xuất sắc, và được công nhân giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh là cô giáo Hứa Thị Tâm, có 5 em tham gia thi toán titan cấp quốc gia đạt 2 giải Đồng, thi toán không biên giới đạt 2 giải Bạc, đặc biệt tham gia hội thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp tỉnh đạt 2 giải khuyến khích.

Giờ hoạt động giữa giờ trường TH Thạch Đồng

Những năm qua, Trường Mầm non Thạch Đồng luôn chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ, giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ.Trao đổi với chúng tôi, cô giáo Nguyễn Thị Minh Chang, Hiệu trưởng trường Mầm non Thạch Đồng cho biết:"Trong những năm học vừa qua, nhà trường luôn thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non mới gắn với đổi mới phương pháp dạy học. Duy trì kết quả phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, tạo sự tin cậy của các bậc phụ huynh, thu hút ngày càng cao số lượng trẻ trên địa bàn".Theo đó, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã xây dựng kế hoạch dinh dưỡng, chỉ đạo nhân viên thực hiện tốt việc nấu ăn cho học sinh bán trú, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, thực hiện nghiêm túc việc theo dõi tình trạng sức khỏe của trẻ, phối hợp với Trạm Y tế địa phương tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho trẻ mỗi năm 2 lần, tiêm vắc xin phòng bệnh cho trẻ. Đồng thời, tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho phụ huynh học sinh về cách phòng, tránh dịch bệnh thông thường cho trẻ... Chính vì vậy, tỷ lệ trẻ ăn bán trú tại trường đạt 100%, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thấp còi giảm dần qua các năm.

Cô và tro trường MN Thạch Đồng

Năm học 2020- 2021, trường Mầm non Thạch Đồng có 330 cháu, với 12 nhóm lớp. Cùng với việc nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, nhà trường luôn chú trọng tới công tác giáo dục trẻ. Trong đó, tập trung thực hiện kỷ cương, nền nếp trong chuyên môn, quan tâm bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ, giáo viên về các chuyên đề mới, tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên tự học, tự sáng tạo trong thực hiện chuyên môn.Để nâng cao chất lượng công tác nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ, Trường Mầm non Thạch Đồng luôn quan tâm đổi mới phương pháp quản lý; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; tăng cường bồi dưỡng chính trị, tư tưởng, chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nhà giáo. Đến nay, 100% cán bộ giáo viên nhà trường đạt chuẩn, Nhà trường thường xuyên tổ chức cho giáo viên dự giờ, thăm lớp, trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận nhanh với phương pháp dạy học theo chương trình giáo dục mầm non mới. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cũng như quan tâmchăm lo đời sống vật chất, tinh thần để mỗi giáo viên yên tâm công tác. Năm học 2016 - 2017 nhà trường được công nhân danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, đạt giải nhì thi bé khỏe bé tài năng cấp huyện, năm học 2015 được liên đoàn lao động tỉnh tặng bằng khen công đoàn vững mạnh xuất sắc, đặc biệt tại hội thi giáo viên dạy giỏi vưa qua nhà trường có 2 giáo viên tham gia trong đó có cô giáo Ngô Thị Thanh Dung đạt xuất sắc, cô giáo Lê Thị Hoa Sen được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp huyện. với những kết quả ấy nhà trường được công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia năm 2018.

Thi đồ dùng đồ chơi

Với sự cố gắng phát triển toàn diện của các trường trên địa bàn xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, mong rằng trong thời gian tới được sự quan tâm của các cấp các ngành, sự chung tay ủng hộ của các bậc phụ huynh và toàn thể nhân dân trong xã sẽ đưa sự nghiệp giáo dục xã ngày một phát triển toàn diện hơn.

Đình Thơm

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/phu-tho-nang-cao-chat-luong-giao-duc-xa-thach-dong-thanh-thuy-82969