Phú Thọ: Nam bệnh nhân nhập viện cùng con rắn hổ mang dài 2 mét

Trung tâm cấp cứu 115 Hùng Vương – Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) vừa cấp cứu kịp thời một nam bệnh nhân bị rắn hổ mang dài khoảng 2 mét cắn vào tay.

Nạn nhân được các bác sỹ cấp cứu.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, tối muộn 18/4, Trung tâm cấp cứu 115 của bệnh viện tiếp nhận nam bệnh nhân vào viện cấp cứu với một vết thương ngón trỏ tay phải rớm máu.

Bệnh nhân được người nhà đưa vào viện cấp cứu cùng một con rắn hổ mang dài khoảng 2m.

Ngay khi vào viện và được cung cấp thông tin ban đầu về tình trạng của bệnh nhân, các bác sỹ tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương đã tiến hành cấp cứu kịp thời và hiện tại sức khỏe đã ổn định và được theo dõi tại khoa Hồi sức cấp cứu.

Bác sỹ ở Bệnh viện Hùng Vương khuyến cáo người dân, vào thời điểm thời tiết chuyển mùa, kèm theo mưa ẩm là lúc loài rắn vào mùa sinh sản và kiếm ăn. Vì vậy mọi người cần nâng cao cảnh giác và đề phòng rắn cắn nhất là vào ban đêm, cần phát quang các bụi cây rậm quanh nhà,...

Đặc biệt, khi bị rắn cắn cần thực hiện các bước sơ sứu cơ bản và đưa ngay nạn nhân đến bệnh viện. Không sử dụng băng garo cột chặt vào vùng bị cắn, cách này vừa làm đau nạn nhân, vừa cản trở máu lưu thông đến các chi gây hoại tử, rất nguy hiểm.

Không tùy tiện chườm lạnh, đắp lá cây... lên vết thương hoặc uống thuốc khi chưa có sự chỉ định của bác sĩ. Không rạch, đâm chích vết thương hoặc cố gắng loại bỏ nọc độc vì có thể sẽ khiến nhiễm trùng.

Nguyễn Minh

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/phu-tho-nam-benh-nhan-nhap-vien-cung-con-ran-ho-mang-dai-2-met-20200421074731109.htm