Phú Thọ: Mưa lớn khiến 9 người thương vong

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, mưa lớn trong đêm 26/9 đã khiến 2 người tử vong do sạt lở đất.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân ra khỏi vùng lũ. Ảnh: Báo Phú Thọ.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân ra khỏi vùng lũ. Ảnh: Báo Phú Thọ.

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, mưa lớn trong đêm 26/9 đã khiến 2 người tử vong do sạt lở đất.

Cụ thể, hai nạn nhân được xác định là bà Đinh Thị H. (trú tại khu 2, xã Ấm Hạ) và cháu Đinh Hoàng Y. (trú tại khu 7, xã Ấm Hạ, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ).

Bên cạnh đó, mưa lũ còn khiến 7 người bị thương (do sạt taluy đất làm đổ tường nhà) gồm: Nguyễn Ngọc Thùy Trang (10 tuổi, Khu 12 Vĩnh Chân); Nguyễn Thị Tố Uyên (14 tuổi, trú tại khu 12 Vĩnh Chân); Chu Quốc Hoàn (25 tuổi, trú tại khu 3 Gia Điền); Nguyễn Thị Mỹ Lệ (12 tuổi, trú tại xã Ấm Hạ); Đinh Văn Thịnh, Nguyễn Thị Phương (bố mẹ cháu Đinh Hoàng Y. - đã chết); Nguyễn Văn Lâm (trú tại khu 7 Yên Kỳ).

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường bị ngập nặng. Ảnh: Báo Phú Thọ.

Theo thống kê, toàn huyện Hạ Hòa có 14 nhà bị hư hại, nhiều diện tích ao, hoa màu bị ngập úng. Nhiều tuyến đường bị chia cắt, giao thông ùn tắc, nhiều thôn xã bị cô lập.

Ngoài huyện Hạ Hòa, trận mưa lớn đêm 26, rạng sáng 27/9 cũng ảnh hưởng đến nhiều huyện như Cẩm Khê, Yên Lập, Tam Nông... gây thiệt hại lớn về kinh tế.

Ngay sau khi xảy ra mưa lớn, các lực lượng chức năng ở tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo việc tìm kiếm cứu nạn, di dời người dân đến nơi an toàn, tập trung khắc phục những thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Theo Báo Phú Thọ, thống kê sơ bộ, toàn tỉnh có có 6 nhà bị đổ sập, 18 nhà bị ảnh hưởng từ 50-70%; 37 nhà bị ngập nước. Trên 580ha lúa và hoa màu bị ngập; trên 2.400 con gia cầm bị thiệt hại; trên 300ha ao nuôi thủy sản bị ngập.

Đồng thời, mưa lớn còn khiến 22 điểm đường giao thông nông thôn bị sạt lở với khối lượng khoảng 12.500m3; nhiều đoạn bị sạt lở taluy dương; sập 3 cầu dân sinh; trên 1.800m tường rào đổ, đổ 12 cột điện…

PV (tổng hợp)

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/phu-tho-mua-lon-khien-9-nguoi-thuong-vong-508660.html