Phú Thọ: Kinh hãi đỉa trâu dài 10cm trong khí quản người phụ nữ

Người phụ nữ bị khó thở và được các bác sĩ chẩn đoán mắc dị vật trong thanh khí quản. Tiến hành nội soi, bác sĩ đã gắp được một con đỉa trâu dài khoảng 10cm, to bằng ngón tay người.

Bệnh nhân là chị Triệu Thị Thắng, 53 tuổi (ở xã Tam Thanh, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ), là người dân tộc Dao, bẩm sinh đã bị câm điếc.

Chị Thắng nhập viện tại khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ trong tình trạng ho khò khè, khó thở.

Người nhà chị Thắng chia sẻ, khoảng vài ngày trước đó, chị bắt đầu có những triệu chứng ho, khó thở và đã ra hiệu cho người thân rằng có gì đó vướng trong cổ họng mình.

Chị Thắng đã được gia đình đưa vào khám ở bệnh viện huyện Tân Sơn. Tại đây, bác sĩ có phát hiện dị vật nhưng không gắp được và đã chuyển chị lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Con đỉa dài khoảng 10cm, to bằng ngón tay người lớn được gắp ra khỏi khí quản chị Thắng

Khi tiến hành nội soi, bác sĩ đã phát hiện trong thanh khí quản bệnh nhân có một dị vật đang di chuyển, lúc lên, lúc xuống ở 2 dây thanh khí quản. Lúc gặp ánh sáng dị vật lại chui xuống khí quản.

Ngay lập tức, người bệnh được chỉ định gây tê để thực hiện gắp bỏ. Tuy nhiên, khó khăn là khi gặp thuốc tê đắng, dị vật co nhỏ rơi xuống khí quản làm cho chị Thắng ho nhiều, khó thở không thể gắp được.

Bằng phương pháp nội soi ống cứng, các bác sĩ đã phải "mai phục" suốt hơn một giờ đồng hồ và lấy ra dị vật là một con đỉa trâu dài khoảng 10cm, to bằng ngón tay người lớn.

Được biết, bệnh nhân bị câm điếc từ nhỏ, sống một mình nên thường xuyên rửa mặt, uống nước suối mỗi khi đi rừng. Có thể, đây chính là nguyên nhân khiến đỉa chui, lọt vào ký sinh trong khí quản của bệnh nhân.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân miền núi không nên sử dụng nguồn nước không đảm bảo ở các khe suối để uống, sinh hoạt để tránh hiện tượng đỉa, vắt chui vào người.

Anh Cúc (TH)

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/phu-tho-kinh-hai-dia-trau-dai-10cm-trong-khi-quan-nguoi-phu-nu-p44626.html