Phú Thọ: Khấm khá nhờ nuôi con tai vểnh bán cho công ty Nhật

10 hộ dân ở xã nghèo Yến Mao, huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) đã cùng nhau tham gia Hợp tác xã nuôi thỏ do anh Nguyễn Duy Trung làm Giám đốc. Thỏ nuôi của Hợp tác xã là giống thỏ New Zealand, nuôi đủ trọng lượng xuất bán đều đặn cho Công ty Nippon Zoki Nhật Bản chi nhánh Ba Vì, TP.Hà Nội. Nhờ nuôi thỏ, hiện hộ nào cũng khấm khá hẳn lên.

Yến Mao là một xã nghèo của huyện miền núi Thanh Thủy, người dân sống chủ yếu bằng nghề nông nghiệp và lâm nghiệp. Thế nhưng bao đời nay cuộc sống nơi đây vẫn khó khăn cho đến khi xuất hiện giống thỏ New Zealand đã giúp cho nhiều gia đình từ diện hộ nghèo trong xã vươn lên thoát nghèo bền vững, có của ăn của để.

“Từ diện gia đình thuộc hộ nghèo trong xã, nay gia đình anh Phú không những thoát nghèo mà cuộc sống đã khấm khá hơn nhiều nhờ mô hình nuôi thỏ lông trắng, tai vểnh. Mỗi năm anh Phú cũng bỏ túi hơn 100 triệu đồng”, ông Trần Thanh Tuấn – Chủ tịch Hội Nông dân xã Yến Mao, huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) cho biết.

Trang trại nuôi thỏ New Zealand của anh Nguyễn Duy Trung đã bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế ổn định. Ảnh Thu Hường

Rời thủ đô phồn hoa, anh Nguyễn Duy Trung (SN 1978) đến với vùng đất miền núi lập nghiệp với hơn 4 tỷ đồng. Bước đầu anh mua 3,5ha đất đồi để xây dựng trang trại và mua thỏ giống về nuôi, đồng thời vận động người dân trong xã phát triển kinh tế từ nuôi thỏ tham gia vào Hợp tác xã.

Bình quân mỗi tháng HTX thỏ Yến Mao xuất bán cho Công ty Nippon Zoki Nhật Bản chi nhánh Ba Vì, TP.Hà Nội trên dưới 500 con thỏ thành phẩm. Mỗi con có trọng lượng trung bình 2,3kg với giá 165.000 đồng/con. Ngoài ra, HTX còn bán gần 500 con thỏ giống, thỏ thịt cho các hộ gia đình có nhu cầu chăn nuôi và các nhà hàng. Bình quân doanh thu của HTX đạt hơn 100 triệu đồng/tháng.

Hiện HTX thỏ Yến Mao có 10 thành viên trong ngoài xã, đang nuôi 700 thỏ nái sinh sản giống New Zealand và trên 4.000 thỏ thương phẩm. Ảnh Thu Hường

Trò chuyện với Danviet, anh Nguyễn Duy Trung – Giám đốc HTX thỏ Yến Mao cho biết: “Thỏ là giống vật dễ nuôi, khả năng sinh sản nhanh, chi phí bỏ ra ít, chuồng nuôi đơn giản, mỗi năm thỏ đẻ 6 lứa, trung bình từ 6-8 con. Đặc biệt có thể yên tâm về đầu ra, vì đã có Doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm nếu đạt yêu cầu quy định".

"Thường thỏ thương phẩm đem xuất phải đạt từ 2,3kg đến 2,6kg, sạch bệnh, sạch tồn dư hooc môn tăng trưởng, lông mượt trắng mướt mới đủ điều kiện của đối tác Nhật Bản. Do đó, HTX luôn kiểm soát chặt chẽ quy trình chăn nuôi từ khâu chọn con giống, thức ăn và thuốc thú y”, anh Trung cho biết thêm.

Cũng theo anh Trung, thỏ là vật dễ nuôi nhưng dễ bị nhiễm bệnh đường ruột, bại huyết (xuất huyết truyền nhiễm), tiêu chảy, nấm… Khi mắc những bệnh này thỏ thường chết rất nhanh nên phải tiêm phòng vắc xin chống các mầm bệnh theo quy định cho thỏ, nhất là lúc thời tiết giao mùa. Thức ăn phải đảm bảo, rau không được bị thấm nước và bẩn. Chuồng nuôi phải cao ráo, sạch sẽ, đảm bảo môi trường sống tốt nhất cho thỏ trong mọi điều kiện.

Mỗi con thỏ có trọng lượng 2,3kg sẽ được bán với giá dao động từ 80-100.000 đồng/1kg. Ảnh Thu Hường

Đến nay, HTX nuôi thỏ Yến Mao đã có 10 thành viên trong và ngoài xã, đang nuôi 700 thỏ nái sinh sản giống New Zealand và trên 4.000 thỏ thương phẩm. Điển hình trong HTX có gia đình anh Nguyễn Văn Phú (khu 6, xã Yến Mao) đã từ một gia đình nghèo nhất nhì trong xã, đến nay đã thoát nghiệp bền vững, kinh tế ổn định.

Chúng tôi đến thăm mô hình nuôi thỏ của gia đình anh Nguyễn Văn Phú (khu 6, xã Yến Mao) vào những ngày nắng rát giữa tháng 8 đúng lúc anh Phú đang cho thỏ ăn.

Trò chuyện với Danviet, anh Phú chia sẻ: “Bản thân vốn mắc bệnh tim từ nhỏ nên mọi công việc trong gia đình đều một tay vợ tôi làm hết. Năm 2005, bố vợ có cho 2 vợ chồng 5 con thỏ về nuôi kiếm thêm đồng ra đồng vào phụ giúp vợ con. Bằng những nỗ lực của mình, đến nay, gia đình đã có gần 100 thỏ nái, 300 thỏ thịt. Tới đây, khi thời tiết mát mẻ hơn vợ chồng tôi sẽ mở rộng diện tích, phát triển thêm thỏ nái và thỏ thịt nhằm cung cấp đủ cho đối tác”.

Gia đình anh Nguyễn Văn Phú (khu 6, xã Yên Mao) đã thoát nghèo nhờ mô hình nuôi thỏ New Zealand.

"Trước đây, gia đình tôi thuộc trong những hộ nghèo nhất xã, tất cả mọi chi tiêu đều phụ thuộc vào mấy sào ruộng, con gà.. đến mức không đủ ăn, tiền học cho con cũng phải vay mượn, cuộc sống gia đình vô cùng khó khăn. Nhưng vài năm trở lại đây, nhờ nuôi giống thỏ New Zealand gia đình tôi không những thoát nghèo mà còn có để ra chút ít”, anh Phú thông tin thêm.

Mỗi năm anh Phú trừ tất cả các chi phí cũng bỏ túi được hơn 100 triệu đồng. Ảnh Thu Hường

Từ đầu năm đến nay, do đã ký được hợp đồng với Công ty TNHH Nippon Zoki Việt Nam - Chi nhánh Ba Vì, đầu ra ổn định đã giúp các gia đình nuôi thỏ như anh Phú ổn định cuộc sống và mở rộng diện tích chuồng trại nhằm tăng sản lượng.

Hiện trung bình mỗi tháng gia đình anh Phú xuất bán 3-4 tạ thỏ và 5-7 lứa thỏ giống, cho thu nhập trên 100 triệu đồng mỗi năm.

Thu Hường

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/muon-cach-lam-giau/phu-tho-kham-kha-nho-nuoi-con-tai-venh-ban-cho-cong-ty-nhat-909965.html