Phú Thọ: kẻ chặt phá gần 2.000 cây chuối vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật

Chỉ chưa đầy 2 tháng, hơn 3.000 cây chuối ở xã Sông Lô, thành phố Việt Trì (Phú Thọ) do ông Phạm Xuân Trường và bà Lê Thị Tơ, trú tại xã Đại Tập, Khoái Châu (Hưng Yên) làm chủ đã bị chặt phá, tan hoang. Điều đáng nói là toàn bộ số cây chuối bị chặt phá đang trong kỳ thu hoạch, thiệt hại ước tính lên đến 700 triệu đồng.

Bà Lê Thị Tơ người trồng chuối trao đổi với PV. Ảnh: Xuân Hồng.

Bà Lê Thị Tơ người trồng chuối trao đổi với PV. Ảnh: Xuân Hồng.

Trao đổi với PV Báo Pháp luật Việt Nam, bà Lê Thị Tơ, người trồng chuối buồn rầu nói: “Bao nhiêu mồ hôi công sức, tiền của gia đình và tiền vay ngân hàng đổ vào vườn chuối. Đến nay, chuẩn bị bước vào thu hoạch, mấy nghìn gốc chuối bị chặt ngang cây. Hơn thế, việc chặt phá diễn ra nhiều lần không những gây tổn thất lớn về kinh tế còn làm chúng tôi ám ảnh, lo sợ việc bị đối tượng xấu làm hại”.

Ông Trường chủ vườn chuối cho biết: “Gia đình tôi rất hoang mang, lo sợ. Đây là hành vi phá hoại tài sản có tổ chức. Lần đầu, khi bị chặt phá, tôi đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng liên quan, công an xã Sông Lô, công an Thành phố Việt Trì. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã vào thu thập thông tin để xử lý. Tuy nhiên, không hiểu lý do như nào, đã gần 2 tháng trôi qua, chúng tôi không nhận được kết quả điều tra từ cơ quan chức năng. Lần này, đối tượng xấu tiếp tục phá hoại, chúng tôi không biết phải làm thế nào, tin tưởng vào đâu để yên tâm sản xuất”.

Hiện nay, vườn chuối của gia đình ông Trường chuẩn bị vào thu hoạch, nhiều chủ buôn chuối đã liên hệ để đặt mua cả vườn. Tuy nhiên, khi khách hàng vào xem vườn chuối, thấy cây đổ ngổn ngang, la liệt, các chủ buôn không dám ký hợp đồng mua bán, vì sợ vườn chuối bị chặt phá tiếp, sẽ không có chuối để thu hoạch, làm mất mối làm ăn.

Ông Trường miêu tả lại cảnh chặt chuối. Ảnh: Xuân Hồng.

Ông Trường cho biết thêm, trước đó (sáng sớm 24/9) khi ngủ dậy, đi ra vườn chuối để làm thì sửng sốt phát hiện gần 2.000 cây chuối đã bị chém đổ gục. “Ngay sau khi phát hiện chuối bị chặt phá, chúng tôi đã báo cáo chính quyền xã, lực lượng công an thành phố. Các ngành chức năng liên quan đã đến hiện trường, kiểm kê số cây bị chặt, sau đó lập biên bản. Tuy nhiên, kể từ ngày đó đến nay, sau 2 cụ chặt, chém chuối những đối tượng chặt chém có tổ chức vẫn tìm ra được thủ phạm…” Ông Trường chia sẻ!

Ông Nguyễn Văn Tảo, Chủ tịch UBND xã Sông Lô xác nhận việc chặt chuối. Ảnh: Xuân Hồng.

Ông Nguyễn Văn Tảo, Chủ tịch UBND xã Sông Lô xác nhận, sau 2 đợt các đối tượng chặt chém chuối thuộc vườn chuối của ông Trường đã thiệt hại lên đến hơn 3.000 cây, thiệt hại ước tính hơn 700 triệu đồng. Sau khi vụ việc xẩy ra, xã đã phối hợp với Công an thành phố Việt Trì điều tra làm rõ. Trước mắt, xã tiếp tục phối hợp các ngành liên quan nhanh chóng điều tra, vì đây là vụ chặt phá quy mô lớn, thậm chí là có tổ chức nhằm ngăn chặn các đối tượng xấu, tàn phá chuối của dân, qua đó giúp người dân yên tâm sản xuất, ổn định đời sống. “Hiện các ngành chức năng đã nắm bắt một số đối tượng nhắn tin đe dọa, đòi xin tiền bảo kê của gia đình ông Trường…” Ông Tảo cho hay!.

Trong khi đợi các ngành liên quan tìm ra thủ phạm, thì ông Phạm Xuân Trường và bà Lê Thị Tơ mong muốn, các cơ quan chức năng sớm tìm ra kẻ xấu, có biện pháp xử lý để gia đình có thể yên tâm trồng trọt, sản xuất tiếp.

Tiếp diễn gần 2.000 cây chuối bị chặt phá. Ảnh: Xuân Hồng.

Được biết từ năm 2016, ông Trường, bà Tơ được Hợp tác xã Nông nghiệp (xã Sông Lô) cho thuê gần 17ha đất nông nghiệp ở đội 1, đội 2 và đội 3 (xã Sông Lô) để trồng chuối. Đến nay, gần 2 năm ông thuê đất sản xuất, không hề có mâu thuẫn với cá nhân, tổ chức nào tại Phú Thọ. Vụ chuối đầu tiên, gia đình ông Chung thu hoạch rất thuận lợi. Năm nay, gia đình ông Trường đã đầu tư thêm hơn 400 triệu đồng để mua tre chống cho từng cây chuối cẩn thận; hàng vạn gốc chuối của gia đình đang sinh trưởng, phát triển rất tốt, hứa hẹn một mùa chuối bội thu. Tuy nhiên, sau 2 vụ bị chặt, vườn chuối trở nên tan hoang, xơ xác.

Hiện vụ việc vẫn đang được Công an Thành phố Việt Trì phối hợp với chính quyền xã Sông Lô điều tra, làm rõ.

Xuân Hồng

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/ban-doc/phu-tho-ke-chat-pha-gan-2000-cay-chuoi-van-nhon-nho-ngoai-vong-phap-luat-367776.html