Phú Thọ hóa 'thiên đường ánh sáng' với pháo hoa rợp trời, còn đợi gì mà không lên đồ 'trẩy hội' ngay thôi nhỉ?

Để chào mừng ngày Giỗ tổ Hùng Vương, Ban tổ chức lễ hội Đền Hùng 2018 sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp vào lúc 21h30 ngày 21/4 (tức 6/3 Âm lịch) tại hồ công viên Văn Lang. Hoạt động này hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo người dân cả nước kéo về đây tham dự.

Không chỉ là một lễ hội quốc gia để tưởng nhớ các vua Hùng đã có công dựng nước, Giỗ tổ Hùng Vương đã trở thành truyền thống văn hóa lâu đời ở nước ta. Vì thế mà hằng năm, bắt đầu từ tháng 3 Âm lịch trở đi, các hoạt động lễ hội hướng về cội nguồn lại được khởi động rộn ràng như thước phim ghi lại dấu ấn lịch sử.

Năm nay, lễ hội giỗ Tổ Hùng Vương sẽ được triển khai từ ngày 20/4/2018 (ngày 5/3 Âm lịch) đến hết ngày 25/4/2018 (ngày 10/3 Âm lịch) dưới sự chủ trì của tỉnh nhà Phú Thọ cùng góp giỗ của 4 tỉnh: Bình Dương, Kiên Giang, Quảng Nam và Thái Nguyên.

Song song với phần lễ, màn bắn pháo khai mạc hội luôn được đồng bào cả nước chờ đón nhất. Hoạt động này sẽ được diễn ra vào hồi 21 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 4 năm 2018 (tức ngày 6/3 năm Mậu Tuất) tại bờ hồ công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì.

Trong khi chờ đợi, cùng xem lại màn bắn pháo hoa mãn nhãn khởi động lễ hội năm 2016

Trước đó, một chương trình lễ hội dân gian đường phố sẽ được diễn ra cũng trong buổi tối này. Đây có thể được coi là phần Hội trọng tâm được yêu thích nhất, mở màn cho những hoạt động truyền thống tín ngưỡng rộn ràng xuyên suốt những ngày sau.

Đến với giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2018, du khách hành hương không chỉ sống trong không gian tín ngưỡng đặc trưng của người Việt mà còn được trải nghiệm không gian rất riêng vùng đất cội nguồn dân tộc.

Không gian của phần hội năm nay, TP. Việt Trì tiếp tục tổ chức Lễ hội dân gian đường phố, trình diễn các trò dân gian các di sản văn hóa đặc trưng của tỉnh Phú Thọ như: Hội trò trám (huyện Lâm Thao); rước voi Đào Xá (huyện Thanh Thủy); đi cà kheo (huyện Đoan Hùng)…

Cùng với đó, TP. Việt Trì đang nghiên cứu xây dựng một số điểm vui chơi giải trí trên địa bàn như: Khu chợ đêm, phố ẩm thực, phố đi bộ... góp phần quảng bá hình ảnh du lịch của địa phương, thu hút đông đảo khách du lịch đến với thành phố, đến với lễ hội.

Ngoài ra, Ban tổ chức lễ hội còn tổ chức nhiều hoạt động triển lãm, hội thi, trưng bày, giới thiệu quảng bá văn hóa của tỉnh Phú Thọ như: thi gói bánh, biểu diễn hát xoan, múa rối nước, ca kịch Quảng Nam, bơi chải, trưng bày sản phẩm từ các vùng miền... các giải đấu thể thao và triển lãm sách cũng sẽ được mở rộng. Nhiều hoạt động sẽ được đổi mới để thu hút khán giả khắp cả nước về dự cũng đã được ban tổ chức lễ hội đề ra từ trước đó.

Thành phố Việt Trì ngập cờ hoa

Hiện tại, thành phố Việt Trì đã chủ động tạo không gian riêng cho mỹ quan đô thị mang đậm nét đặc trưng vùng miền với hàng trăm cờ Tổ quốc, cờ đôi đuôi cá, băng zôn, biểu ngữ... tại các tuyến đường của thành phố và các điểm công cộng, duy trì hệ thống đèn chiếu sáng và đèn trang trí, thay đổi nội dung khẩu hiệu, hình ảnh tuyên truyền trên bảng điện tử, đèn Led và các cụm đèn trang trí.

Từ những ngày này, bạn đã có thể ra đường và hòa chung vào không khí lễ hội của thành phố. Không những thế, các hội chợ buôn bán sản phẩm, đồ ăn, quà lưu niệm và đặc sản các vùng miền cũng là nơi bạn đừng nên bỏ qua.

Có thể nói, chương trình năm nay đã được chuẩn bị chu đáo và hứa hẹn sẽ có nhiều hoạt động quy mô lớn, nội dung phong phú và có nhiều nét mới so với những năm trước.

Kim Dung / Tin Nhanh Online

Nguồn Tin Nhanh: http://tinnhanhonline.vn/phu-tho-hoa-thien-duong-anh-sang-voi-phao-hoa-rop-troi-con-doi-gi-ma-khong-len-do-tray-hoi-ngay-thoi-nhi-1482625