Phú Thọ: Chữ thập đỏ Tam Nông chung tay cùng người nghèo

Mới đây, Hội Chữ thập đỏ huyện Tam Nông (tỉnh Phú Thọ) đã trích Quỹ Nhân đạo 19 triệu đồng để hỗ trợ 2 địa chỉ nhân đạo và 2 đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Cụ thể: Hỗ trợ 5 triệu đồng để sửa chữa nhà ở cho bà Đỗ Thị Huy (sinh năm 1959) ở khu 2, xã Hương Nộn, bản thân bà Huy bị bệnh động kinh, sống độc thân, không có sức lao động, trong ngôi nhà nhỏ đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo cho sinh hoạt.

Hỗ trợ sửa nhà cho hộ bà Đỗ Thị Huy

Hội hỗ trợ làm nhà nhân đạo cho gia đình anh Đặng Văn Hải (sinh năm 1976) ở khu 8 xã Tứ Mỹ, huyện Tam Nông số tiền 10 triệu đồng. Gia đình anh Hải có hoàn cảnh rất khó khăn, cả nhà có 5 khẩu sống trong ngôi nhà chật hẹp xây bằng gạch xỉ, diện tích chỉ 10m2, đã xuống cấp, ngày mưa không có nhà, ngày nắng nóng nhiệt độ lên cao không ở được.

Bản thân anh Hải mồ côi cha mẹ từ khi còn nhỏ, 2 mắt bị mờ bẩm sinh. Chị Hoan vợ anh Hải sức khỏe yếu, thần kinh không bình thường, hiện đang đi làm thuê nuôi gia đình. Con gái Đặng Thị Bích Ngọc, sinh năm 2002, tự đi làm nuôi thân, người con thứ hai cháu Đặng Bích Nga, sinh năm 2008, thiểu năng trí tuệ.

Hỗ trợ làm nhà nhân đạo cho hộ anh Đặng Văn Hải

Vợ chồng anh Hải, chị Hoan còn phải chăm sóc chú ruột anh Hải là ông Đặng Văn Thắng (sinh năm 1967) bị câm điếc bẩm sinh, tật nguyền không đi lại được.

Cũng dịp này, Hội đã hỗ trợ đột xuất cho hai hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn ở xã Tứ Mỹ đó là hộ bà Trần Thị Nhuận ở khu 7 và hộ bà Nguyễn Thị Chản ở Khu 3, mỗi hộ 2 triệu đồng.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực của Hội Chữ thập đỏ huyện Tam Nông, nhằm động viên, chia sẻ khó khăn với các hộ nghèo, qua đó động viên các gia đình vươn lên phát triển kinh tế.

Hoàng Thủy

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/hanh-trinh-chu-thap-do/phu-tho-chu-thap-do-tam-nong-chung-tay-cung-nguoi-ngheo-15177