Phú Thọ: Chỉ dọn dẹp để khai giảng năm học mới làm 4 người chết (?)

Bà Vũ Thị Thúy Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp – Hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ cho biết, trong quá trình thực hiện dọn dẹp quang cảnh nhà trường để phục vụ năm học mới 2020-2021 đã xảy ra vụ tai nạn thương tâm làm 4 người chết (?)

Cụ thể, khoảng 9 giờ, ngày 1/9/2020, nhóm công nhân đang thi công công trình kè taluy thuộc Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp – Hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ (Phường Gia Cẩm, TP. Việt Trì), bất ngờ xảy ra sự cố, vùi lấp nhiều công nhân đang làm việc.

Đến 11 giờ cùng ngày, đơn vị chức năng tìm thấy 4 nạn nhân và được đưa ngay đến bệnh viện. Tuy nhiên, do thời gian bị vùi lấp lâu, cùng với khối lượng lớn đất đè nén nên các nạn nhân đã tử vong trước đó.

Danh tính 4 nạn nhân tử vong gồm: Nguyễn Kim Đ (sinh năm 1976, trú tại xã Đại An, huyện Thanh Ba); Nguyễn Thị M (sinh năm 1980, trú tại xã Bình Phú, huyện Phù Ninh); Nguyễn Văn H (sinh năm 1979) và Nguyễn Thị L (sinh năm 1967 tại xã Phượng Lâu, TP Việt Trì).

Bà Vũ Thị Thúy Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp – Hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ.

Bà Vũ Thị Thúy Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp – Hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ.

Sáng 3/9, trao đổi với phóng viên, bà Vũ Thị Thúy Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp – Hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ cho biết, trong quá trình thực hiện dọn dẹp quang cảnh nhà trường để phục vụ năm học mới 2020-2021 đã xảy ra vụ tai nạn thương tâm làm 4 người chết.

“Để chuẩn bị cho lễ khai giảng trước năm học mới, khi thấy đất đá bừa bộn, Trung tâm làm văn bản xin chủ trương của Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ để dọn dẹp và được đồng ý. Sau khi được chấp thuận, đơn vị đã tiến hành thực hiện dọn dẹp. Trong vụ tai nạn đáng tiếc, cả 4 người gặp nạn đều là lao động tự do”, bà Hồng nói.

Cổng ra vào Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp – Hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm.

Cụ thể về chủ trương, phương án thực hiện “dọn dẹp” như nào khiến 4 người tử vong, bà Hồng khư khư nhắc đi nhắc lại: “Toàn bộ hồ sơ liên quan đã gửi đến cơ quan chức năng và Công an điều tra tỉnh. Do đó, không thể cung cấp bất cứ thông tin thêm”.

Cũng theo bà Hồng, khi vụ tai nạn xảy ra, Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp – Hướng nghiệp đã báo cáo cơ quan chức năng, huy động toàn bộ lực lượng nhà trường ra để cứu hộ cứu nạn nạn nhân; đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân. Hiện đang phối hợp với các đơn vị liên quan để khắc phục, xử lý vụ việc.

Hiện trường vụ tai nạn.

Trao đổi qua điện thoại, ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ cho biết, Sở GD&ĐT đã hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 5 triệu; Trung tâm hỗ trợ 5 triệu; Thành phố Việt Trì hỗ trợ 10 triệu; các địa phương có nạn nhân tử nạn cũng có hỗ trợ, động viên đến gia đình… Trước đó, Sở GD&ĐT nhận được văn bản xin chủ trương dọn dẹp, hạ taluy để xây tường tránh sạt lở của Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp – Hướng nghiệp.

Người nhà khóc ngất tại hiện trường xảy ra vụ tai nạn.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ thông tin qua điện thoại, hiện Công an tỉnh đang khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ sự việc. Trong thời sớm nhất, sẽ tổ chức họp báo thông tin chính thức về vụ tai nạn nghiêm trọng này.

Yên Châu

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/tin-tuc/phu-tho-chi-don-dep-de-khai-giang-nam-hoc-moi-lam-4-nguoi-chet-/20200903123832585