Phú Thọ cách ly 666 giáo viên, học sinh trở về từ vùng dịch

666 giáo viên, học sinh trường THPT Hiền Đa (Phú Thọ) được yêu cầu tự cách ly 21 ngày vì từng tổ chức trải nghiệm ở Hải Dương, Quảng Ninh.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Thọ vừa ban hành văn bản thực hiện cách ly với đoàn cán bộ, giáo viên, học sinh trường THPT Hiền Đa (huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ). Đoàn này vừa đi trải nghiệm tại Hải Dương, Quảng Ninh vào ngày 24/1.

Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu 666 người trong đoàn thực hiện khai báo y tế và cách ly tại nơi cư trú. Thời gian là 21 ngày, tính từ 7h30 ngày 29/1, dưới sự giám sát chặt chẽ của Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 các xã liên quan.

Trong thời gian cách ly tại nơi cư trú, nếu các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở, đau người... thì báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất, hoặc liên hệ đến số điện thoại đường dây nóng của Sở Y tế Phú Thọ để được hướng dẫn. Nhà trường có thể tổ chức dạy học và học theo phương pháp trực tuyến để đảm bảo chương trình theo kế hoạch năm học.

Trường THPT Hiền Đa (huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ).

Trường THPT Hiền Đa (huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ).

Đại diện Sở GD&ĐT Phú Thọ cho biết, trước khi tổ chức đi trải nghiệm thực tế cho học sinh, giáo viên, Ban giám hiệu trường đã báo cáo và nhận được đồng ý của phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT cùng các phụ huynh. Hoạt động trải nghiệm này nằm trong kế hoạch học tập của trường từ đầu năm học.

"Trường đã báo cáo danh sách 666 người tham gia đoàn trải nghiệm và thực hiện nghiêm việc theo dõi sức khỏe. Về hoạt động học tập, Sở yêu cầu trường giao bài tập, tổ chức học trực tuyến trong thời gian nghỉ, không để học sinh gián đoạn việc học, đặc biệt là các em lớp 12", đại diện Sở GD&ĐT Phú Thọ nói.

Sở cũng sẽ thường xuyên cập nhật tình hình, phối hợp với cơ quan chức năng địa phương để quản lý chặt học sinh, giáo viên không ra khỏi nhà trong dịp Tết.

Hải Dương và Quảng Ninh hiện là hai ổ dịch lớn. Tính đến 6h ngày 29/1, Bộ Y tế ghi nhận thêm nhiều ca COVID-19 mới lây lan trong cộng đồng, hiện tổng số người nhiễm SARS-CoV-2 ở nước ta là 1.651.

Tỉnh Quảng Ninh ghi nhận 10 ca bệnh ngày 28/1 (BN1562-1564 và BN1566-1572) và 2 ca bệnh mới ngày 29/1 (BN1573-1574) liên quan dịch tễ với trường hợp mắc bệnh trước đó là bệnh nhân BN1553.

Tỉnh Hải Dương ghi nhận 72 trường hợp mắc trong ngày 28/1 (BN1575-1580 và BN1582-1647) và 4 trường hợp mắc mới ngày 29/1 (BN1648-1651), có địa chỉ thường trú tại tỉnh Hải Dương và tỉnh Quảng Ninh. Các bệnh nhân này đều có liên quan dịch tễ với ổ dịch tại TP.Chí Linh.

Hà Cường

Nguồn VTC: https://vtc.vn/phu-tho-cach-ly-666-giao-vien-hoc-sinh-tro-ve-tu-vung-dich-ar593383.html