Phú Thọ: Bố ép con gái quan hệ đến mang thai

Sau khi vợ mất vì bệnh ung thư, Hải đã có quan hệ với chính con gái ruột mới học lớp 8 khiến em sinh con.

Trưa 4/7, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Hán Vĩnh Khánh - Chủ tịch UBDN xã Dị Nậu (Tam Nông, Phú Thọ) xác nhận thông tin Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt tạm giam Nguyễn Văn Hải (SN 1981, trú tại xã Dị Nậu) để điều tra hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Nạn nhân chính là con đẻ của Hải. Việc bắt giữ được thực hiện ngày 26/6/2019.

Ảnh chỉ mang tính minh họa

Ảnh chỉ mang tính minh họa

Thông tin ban đầu cho thấy, sau khi vợ mất vì bệnh ung thư, Hải sống cùng con gái đang là học sinh. Vào khoảng tháng 3/2019, cháu bé này đột ngột xin nghỉ học với lý do bị ốm. Khi đại diện nhà trường đến thăm thì phát hiện cháu đang mang thai.

Sự việc lập tức được báo đến cơ quan chức năng huyện Tam Nông và tỉnh Phú Thọ.

Mới đây cháu bé trên đã sinh con. Sau khi có kết quả giám định, Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành bắt tạm giam Hải để điều tra.

Được biết, gia đình Hải thuộc diện khó khăn của xã Dị Nậu.

Thanh Sơn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/phu-tho-bo-ep-con-gai-quan-he-den-muc-mang-bau-2019070412372435.htm