Phú Thọ: 1 người nguy kịch vì giẫm phải bẫy súng khi đi rừng

Khoảng 18 giờ 30 ngày 17/1, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) đã tiếp nhận nhận một trường hợp nguy kịch bị tổn thương vùng ngực, khó thở, đau tức nhiều ngực trái, nhịp thở nhanh, huyết áp tụt, không đo được, mạch đập rời rạc…

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Khoảng 18h30 ngày 17/01/2021, Bệnh viện đa khoa Hùng Vương, xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ đã tiếp nhận nam bệnh nhân 33 tuổi do người nhà tự đưa đến từ huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang trong tình trạng khó thở, đau tức nhiều ngực trái, thở phì phò, nhịp thở nhanh, huyết áp tụt, không đo được , mạch đập rời dạc và ngừng hẳn. Theo lời người nhà bệnh nhân kể lại: bệnh nhân đi rừng tìm cây thuốc bị giẫm phải bẫy súng, súng nổ bắn đạn vào ngực trái từ khoảng 11h trưa cùng ngày.

Tại bệnh viện, bệnh nhân được chụp X-quang và chụp cắt lớp vi tính ngực xác định thương tổn và được chỉ định mổ cấp cứu. Trên hình ảnh cho thấy mảnh đạn đâm xuyên từ thành trước ngực, xuyên qua phổi và vẫn nằm trong cơ thể người bệnh khiến phổi bị tổn thương chảy máu; gãy cung trước xương sườn trái số 4, gãy mỏm ngang bên trái đốt sống, tràn dịch màng phổi trái. Sau hơn 1h cấp cứu tích cực, tim của bệnh nhân đã đập trở lại. Đây là trường hợp cấp cứu đặc biệt khi nạn nhân bị chấn thương nặng, vết thương và vết mổ nằm ngay chính trên vùng có thể ép tim. Hiện bệnh nhân đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Việt Đức.

Tạ Toàn – Đào An

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/phu-tho-1-nguoi-nguy-kich-vi-giam-phai-bay-sung-khi-di-rung-20210118124410938.htm