Phủ Tây Hồ đông nghẹt thở ngày đầu năm Canh Tý

Bất kể khuyến cáo hạn chế tụ tập người để phòng lây nhiễm virus nCoV Vũ Hán, Phủ Tây Hồ, Hà Nội vẫn đông nghẹt thở ngày đầu năm Canh Tý...

Ghi nhận của PV trong những ngày đầu năm mới Canh Tý, các ngả đường dẫn vào Phủ Tây Hồ (Hà Nội) đều chật kín người đi lễ, bất kể Bộ Y tế khuyến cáo hạn chế tụ tập đông người để phòng ngừa lây nhiễm dịch viêm phổi cấp Vũ Hán do virus Corona mới (nCoV).

Ghi nhận của PV trong những ngày đầu năm mới Canh Tý, các ngả đường dẫn vào Phủ Tây Hồ (Hà Nội) đều chật kín người đi lễ, bất kể Bộ Y tế khuyến cáo hạn chế tụ tập đông người để phòng ngừa lây nhiễm dịch viêm phổi cấp Vũ Hán do virus Corona mới (nCoV).

Trong khuôn viên Phủ Tây Hồ không còn một chỗ trống.

Rất khó để vào được chính điện vì diện tích hẹp, trong khi dòng người đi lễ quá đông.

Tất cả đều phải chen chân, nhích từng chút một.

Nhiều người không vào được bên trong đành phải đứng ở sân chắp tay vái vọng từ xa.

Phủ Tây Hồ là một trong những chốn linh thiêng bậc nhất ở Hà Nội nên cứ đến dịp đầu Xuân, năm mới đều thu hút rất đông du khách thập phương đến lễ bái.

Các mâm lễ được đưa lên cao để đồ cúng không bị hư hỏng, dập nát.

Theo phong tục, người Việt thường đi lễ chùa, đền, phủ… cầu bình an, may mắn vào đầu năm mới.

Mặc dù Bộ Y tế khuyến cáo mọi người đều nên đeo khẩu trang, nhất là ở những nơi công cộng, để phòng ngừa lây nhiễm virus nCoV song vô cùng hiếm hoi người thực hiện.

Nhiều gia đình còn cho cả con nhỏ đi cùng và các bé cũng không được trang bị khẩu trang, phải chịu cảnh chen lấn.

Trên lối vào Phủ xuất hiện nhiều quầy dịch vụ viết sớ chữ nho cầu công danh, tài lộc...

Biển Ngọc

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/phu-tay-ho-dong-nghet-tho-ngay-dau-nam-canh-ty-d450569.html