Nhiều người dân Ấn Độ nhiễm biến chủng B.1.617 dù đã tiêm vaccine Covid-19

Nhiều người tại Ấn Độ đã bị nhiễm biến chủng B.1.617 của virus SARS-CoV-2 hay còn gọi là biến chủng Delta dù đã được tiêm 1 mũi hoặc cả 2 mũi vaccine ngừa Covid-19.

Theo kết quả nghiên cứu Viện Khoa học Y khoa Ấn Độ và Viện Sinh học Tích hợp và Di truyền học Ấn Độ, các bác sỹ đã xác định được 63 trường hợp mắc Covid-19 ở Ấn Độ sau khi tiêm chủng. Trong số 63 người này có 27 người được tiêm cả 2 mũi.

Một bệnh nhân Covid-19 được điều trị bên trong khu vực cấp cứu tại Bệnh viện Holy Family, ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 29/4/2021. (Ảnh: Reuters)

Một bệnh nhân Covid-19 được điều trị bên trong khu vực cấp cứu tại Bệnh viện Holy Family, ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 29/4/2021. (Ảnh: Reuters)

Độ tuổi trung bình của bệnh nhân là 37 tuổi (từ 21 đến 92 tuổi). Đa số các bệnh nhân mắc virus biến chủng Delta. Theo thống kê, trong số 63 người này có 10 bệnh nhân được tiêm vaccine Covishield - một tên gọi khác của vaccine AstraZeneca được sản xuất tại Ấn Độ, và 53 bệnh nhân được tiêm vaccine Covaxin, do công ty công nghệ Bharat Biotech của Ấn Độ sản xuất .

Chủng Delta lần đầu tiên được xác định ở bang Maharashtra, Ấn Độ. Một nghiên cứu cho thấy, chủng này là thủ phạm chính gây nên làn sóng lây nhiễm thứ 2 tại Ấn Độ. Gần đây biến chủng này được xuất hiện ở nhiều quốc gia./.

Vũ Anh Tuấn/VOV1 (biên dịch) Theo Sputnik

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nhieu-nguoi-dan-an-do-nhiem-bien-chung-b1617-du-da-tiem-vaccine-covid-19-863687.vov