Phú Quốc sẽ đặt tượng đài Bác Hồ tại quảng trường rộng 8 ha

Sân bay cũ ở Phú Quốc được tỉnh Kiên Giang chọn làm nơi xây quảng trường có tượng đài Bác Hồ, sức chứa 20.000 người.

Chiều 7/8, UBND huyện Phú Quốc công bố quyết định của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết quảng trường trung tâm và tượng đài Bác Hồ tại thị trấn Dương Đông, tỷ lệ 1/500, quy mô 8,29 ha.

 Phối cảnh quảng trường tại Phú Quốc.

Phối cảnh quảng trường tại Phú Quốc.

Quảng trường có sức chứa 20.000 người đặt tại trung tâm của đô thị Dương Đông, được tỉnh Kiên Giang chọn xây dựng ở khu vực sân bay cũ. Đây là nơi đặt tượng đài Bác Hồ, có các yếu tố về chính trị, văn hóa, du lịch và sinh hoạt cộng đồng…

Theo đồ án, khu quảng trường chính bao gồm quảng trường nghi lễ và tượng đài Bác Hồ được bố trí ở khu vực trung tâm. Đây là nơi diễn ra các sự kiện, lễ hội và các hoạt động mang tính chất tập trung đông người.

Dự án có tổng kinh phí đầu tư khoảng 353 tỷ đồng, dự kiến triển khai vào năm 2021.

Việt Tường

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/phu-quoc-se-dat-tuong-dai-bac-ho-tai-quang-truong-rong-8-ha-post1116984.html