Phú Quốc ra quân 'cứu' suối để chống ngập

Nhiều người dân Phú Quốc có đất dọc theo các con suối đã đổ đất lấn ra suối nhằm tăng diện tích đất để bán. Hậu quả, mưa lớn là bị ngập.

Xe cuốc đang múc đất mở rộng suối ở khu vực cầu Suối Đá Bàn 1 - Ảnh: Hoàng Trung

Chiều 14.1, ông Trần Văn Việt, Chủ tịch UBND xã Cửa Dương, H.Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết xã vừa phối hợp với các cơ quan cấp huyện ra quân cưỡng chế các vị trí người dân lấn suối lấy đất bán trên địa bàn.

Trước mắt, đoàn đã xử lý 2 điểm ở ấp Cây Thông Trong và ấp Bến Tràm, sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 sẽ xử lý 9 vị trí còn lại và có thể sẽ có những điểm phát sinh sau khi kiểm tra rà soát.

Hiện tại, ở vị trí lấn suối ở cầu Suối Đá Bàn 1, trên tuyến tránh Dương Đông, xe cuốc đã móc một phần đất khá rộng, giúp con suối rộng ra hơn 10 m, dù chỉ mới mở rộng 1 bên.

Như Thanh Niên đã thông tin, nhiều năm gây đây địa bàn xã Cửa Dương thường bị ngập sau những cơn mưa lớn.

Nguyên nhân là nhiều người dân có đất dọc theo các con suối đã đổ đất lấn ra nhằm tăng diện tích đất để bán.

Hoàng Trung

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/phu-quoc-ra-quan-cuu-suoi-de-chong-ngap-1043684.html