Phú Quốc ngập nặng vì bão số 5

Bão số 5 ảnh hưởng xấu đến lịch trình vui chơi của nhiều du khách đến Phú Quốc (Kiên Giang) dịp này.

Từ sáng 18/9, nhiều đường phố trên đảo Phú Quốc đã rơi vào tình trạng ngập nặng. Trên các diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm du lịch "đảo ngọc", nhiều du khách đăng tải hình ảnh ngập lụt khiến ôtô chết máy.

Theo ghi nhận của phóng viên, điểm ngập nặng nhất là khu Bến Tràm. Ở đường Trần Hưng Đạo, trung tâm thị trấn Dương Đông, nước cũng ngập dưới đầu gối. Các bãi biển hầu như không bóng khách vì sóng dữ, gió giật mạnh.

 Nhiều nơi trên đảo Phú Quốc rơi vào tình trạng ngập nặng.

Nhiều nơi trên đảo Phú Quốc rơi vào tình trạng ngập nặng.

Chia sẻ với Zing, Tuấn Kiệt (Hà Nội) cho biết anh vừa đến Phú Quốc trong sáng 18/9. Du khách này đặt vé từ lâu vì nghĩ thời tiết trên đảo dịp giữa tháng 9 sẽ đẹp.

"Chuyến đi này thật không may vì trùng với đợt mưa bão. Đường sá khắp nơi đều ngập nặng. Nhiều phương tiện giao thông chết máy. Hàng quán gần như đều đóng cửa. Mưa trắng trời trên đường từ sân bay về resort mình thuê. Tài xế taxi gần như không thấy đường", anh cho biết.

Tuấn Kiệt nói thêm anh cũng lo ngại khả năng không thể ra ngoài tìm hàng ăn nên đã mua sẵn đồ về phòng dự trữ.

Du khách mua đồ dự trữ vì sợ hàng quán không mở cửa. Ảnh: T.K.

Tình hình mưa gió trên đảo Phú Quốc đã kéo dài từ 15/9. Tuy nhiên, mưa lớn chỉ mới bắt đầu trong hai ngày trở lại đây. Chia sẻ với phóng viên, một người dân địa phương cho biết mưa đã kéo dài từ đêm 17/9 và chưa có dấu hiệu dừng.

Từ sáng 17/9, Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang đã yêu cầu dừng toàn bộ chuyến tàu, phà đi và đến Phú Quốc do thời tiết biển xấu. Đơn vị này sẽ đưa ra thông báo mới tùy theo tình hình thời tiết.

10h sáng nay (18/9), bão số 5 đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của bão, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Cơ quan khí tượng cho biết trước và trong thời gian bão đổ bộ, các tỉnh Trung Bộ mưa rất to với lượng 100-300 mm.

Trưa và chiều nay, gió mạnh cấp 6 vẫn xuất hiện trên các tỉnh thành từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế. Theo dự báo, chiều và đêm nay, các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình hứng chịu mưa lớn 100-150 mm, có nơi trên 150 mm.

Anh Tú

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/phu-quoc-ngap-nang-vi-bao-so-5-post1132572.html