Phú Quốc ngập 'lũ' gây thiệt hại ra sao?

Những ngày qua, nhiều khu vực trên địa bàn huyện Phú Quốc (Kiên Giang) đã gây ngập úng nhiều nơi của thị trấn Dương Đông và xã Cửa Dương.

Sáng 7-8, theo báo cáo của UBND huyện Phú Quốc, do ảnh hưởng của mưa bão tổng thiệt hại do ngập lũ gây ra ước tính hơn 68 tỉ đồng.

Theo đó, có hơn 3.870 căn nhà bị ngập, 10 căn nhà tốc mái và 2 căn nhà bị sập. Khu phố 3, khu phố 6, khu phố 10 của thị trấn Dương Đông và ấp Cây Thông Trong, ấp Bến Tràm, ấp Cây Thông Ngoài xã Cửa Dương là địa phương bị ngập lũ rất nặng, có nơi ngập hơn 1,5 m.

Nước chảy cuốn đất ra biển

Nước chảy cuốn đất ra biển

Làm hư hỏng 10 ha hoa màu, chết 1.675 con gia súc và gia cầm, hơn 16 tấn cá nước ngọt ở hai xã Hàm Ninh và Dương Tơ bị sặc nước chết, 10 tấn muối ở xã Dương Tơ bị chìm và 1 ghe ở xã Bãi Thơm bị chìm.

Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng quân đội, công an, biên phòng và phương tiện giúp dân di dời và cứu hộ, đưa hơn 760 người vào nơi cư trú an toàn. Mưa lũ đã làm sạt lở hàng trăm mét đê biển ở cảng quốc tế Phú Quốc.

Người dân bàng hoàng trước vụ ngập lịch sử

Như đã thông tin, nhiều ngày qua trên địa bàn huyện Phú Quốc đã có mưa to và rất to dẫn đến tình trạng ngập úng ở nhiều nơi trên địa bàn thị trấn Dương Đông và xã Cửa Dương, khiến cho cuộc sống của người dân bị đảo lộn.

Lực lượng công an huyện Phú Quốc đưa người vượt lũ ở cầu lớn Bến Tràm

Đên hôm nay (7-8) tình trạng ngập lũ tại đường Cách Mạng tháng 8, khu phố 10, đường Mạc Cửu khu phố 3 của thị trấn Dương Đông vẫn đang tiếp tục xảy ra, trời vẫn tiếp tục mưa lớn.

Anh Tuấn

Nguồn Sao Pháp Luật: http://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/phu-quoc-ngap-lu-gay-thiet-hai-ra-sao-5490/