Phú Quốc lại chìm trong biển nước sau cơn mưa kéo dài 2 giờ đồng hồ

Mưa lớn kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ đã khiến nhiều con đường chìm trong biển nước, nhiều người dân Phú Quốc di chuyển trên khó khăn, bì bõm lội nước trên đường.

Người dân bì bõm lội nước trên đường.

Người dân bì bõm lội nước trên đường.

Sáng 22/8, cơn mưa lớn kéo dài tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang khiến nhiều con đường đường trong đó có đường Nguyễn Trung Trực, đường Cách Mạng Tháng Tám, TT. Dương Đông chìm trong biển nước. Nước ngập cao chia cắt một số tuyến đường khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Mưa lớn kéo dài khiến đường Cách Mạng Tháng Tám, TT. Dương Đông chìm trong biển nước.

Người dân gặp nhiều khó khăn trong di chuyển, xe chết máy do ngập sâu.

Nhiều ao, hồ, rạch...tự nhiên là không gian trữ nước trước đây đã có nhiều thay đổi như bị san lấp để tôn nền xây dựng kè, làm hẹp dòng chảy ở một số đoạn suối.

Xe tải băng băng lướt sóng.

Nhiều con đường như chìm trong biển nước.

Theo đó, nguyên nhân tình trạng này được ngành chức năng xác định là do tình hình biến đổi khí hậu nên tổng lượng mưa từ trên địa bàn huyện Phú Quốc đã đạt 335 mm so với mốc lịch sử năm 1997 (327mm).

Trong trận ngập lụt những ngày qua, toàn huyện đảo Phú Quốc có 63 km đường giao thông bị ngập sâu từ 0,7m đến hơn 2m và hư hỏng nặng.Tổng số nhà bị sập, tốc mái hoặc sụp nứt là 23 căn với thiệt hại gần 1 tỉ đồng. Tổng số nhà bị ngập nước và hư hỏng tài sản là 8.424 căn, ước thiệt hại hơn 107 tỉ đồng nhưng rất may không ảnh hưởng đến tính mạng người dân.

Đỗ Quyên

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/phu-quoc-lai-chim-trong-bien-nuoc-sau-con-mua-keo-dai-2-gio-dong-ho-85773.html