Phú Quốc hướng tới trở thành thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam

TĐO - Ngày 30/1, tại buổi họp mặt cùng các cơ quan báo chí, phóng viên khu vực ĐBSCL nhân dịp đầu Xuân Canh Tý 2020 diễn ra tại Kiên Giang, ông Mai Văn Huỳnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí Thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc - cho biết, năm 2020 Phú Quốc tập trung xây dựng hệ thống chính trị ngày càng hiệu lực, hiệu quả, phấn đấu sớm đưa Phú Quốc trở thành thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam.

Theo ông Huỳnh, năm 2019 kinh tế Phú Quốc tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, với 25/29 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 28.950 tỷ đồng, vượt 13,35% so với kế hoạch; toàn huyện có 312 dự án đầu tư, với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 322 tỷ đồng.

Năm qua, Phú Quốc đón trên 2,85 triệu lượt khách du lịch, vượt 5,56% so với kế hoạch; trong đó có 810.000 lượt khách nước ngoài, tăng hơn 27% so với cùng kỳ. Thu ngân sách vượt 12,47% (tăng gần 21% so với cùng kỳ). Tình hình tội phạm được kéo giảm, trước đây Phú Quốc có đến 15 băng nhóm tội phạm hoạt động với nhiều hình thức khác nhau, nay đã được triệt xóa gần hết. Các chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với nước, các chính sách an sinh xã hội, vấn đề bức xúc xã hội đuợc quan tâm giải quyết ngày một tốt hơn; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,38%...

Ông Mai Văn Huỳnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí Thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc thông tin tại buổi họp mặt đầu năm 2020.

Ông Mai Văn Huỳnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí Thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc thông tin tại buổi họp mặt đầu năm 2020.

Cũng theo ông Huỳnh, trong năm qua các cơ quan báo chí đã đồng hành, phối hợp chặt chẽ cùng hệ thống chính trị của huyện Phú Quốc, truyền thông rộng rãi những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, thông tin, tuyên truyền kịp thời, toàn diện mọi diễn biến của đời sống xã hội, góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận xã hội tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đẩy mạnh hoạt động thông tin đối ngoại của địa phương... Bên cạnh dó, các cơ quan báo chí cũng đã làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng bộ, chính quyền với nhân dân ở địa phương, từ đó giúp lãnh đạo huyện có những chỉ đạo, điều hành sát với thực tiễn, có tính khả thi cao, đồng thời có những biện pháp xử lý, giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh, gây bức xúc trong xã hội.

Phú Quốc phấn đấu trở thành thành phố biển đảo vào năm 2020.

Dịp này, ông Huỳnh cũng mong muốn địa phương tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của các cơ quan báo chí trong việc phản ánh toàn diện các hoạt động của huyện Phú Quốc, nhất là những cách làm hay, gương điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, cũng như phản ánh những hạn chế, tiêu cực một cách khách quan, trong thực, có tính nhân văn và công tâm…

Hà Vy- Đăng Khôi

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/phu-quoc-huong-toi-tro-thanh-thanh-pho-bien-dao-dau-tien-cua-viet-nam-98146.html