Phú Quốc đặt mục tiêu trở thành thành phố du lịch cao cấp ở khu vực Đông Nam Á

Theo Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phú Quốc xác định mục tiêu trở thành một thành phố biển đảo, trung tâm du lịch và dịch vụ cao cấp khu vực Đông Nam Á.

Sau hơn hai ngày làm việc, ngày 23/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Quốc (Kiên Giang) lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) đã bế mạc.

Đại hội Đảng bộ huyện Phú Quốc lần thứ XII bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ mới 2020 - 2025 với 42 đại biểu.

Theo Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phú Quốc xác định mục tiêu xây dựng huyện đảo trở thành động lực phát triển của tỉnh, từng bước trở thành một thành phố biển đảo, trung tâm du lịch và dịch vụ cao cấp của quốc gia và khu vực Đông Nam Á.

Trong nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội phấn đấu đến năm 2025, Phú Quốc đảm bảo giữ ổn định 37.430ha rừng. Hai trung tâm đô thị Dương Đông và An Thới có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn quy định.

90% chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại và 100% rác thải y tế được xử lý đạt tiêu chuẩn. Khách du lịch đến Phú Quốc đạt 10 triệu lượt tăng bình quân 15%/năm.

Ông Mai Văn Huỳnh.

Ông Mai Văn Huỳnh.

Đại hội cũng bầu ông Mai Văn Huỳnh tái đắc cử chức danh Bí thư huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang với số phiếu đạt 240/247 (đạt 97,17%).

Ông Mai Văn Huỳnh (55 tuổi), từng là Bí thư Thị ủy Hà Tiên, Chủ tịch UBND thị xã Hà Tiên.

Ngày 21/2/2013, ông Huỳnh được HĐND tỉnh Kiên Giang khóa VIII bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tháng 6/2018, ông Huỳnh được điều động, phân công giữ chức Bí thư huyện Phú Quốc.

Tháng 7/2018, HĐND huyện Phú Quốc bầu ông Mai Văn Huỳnh làm Chủ tịch UBND huyện.

THANH TIẾN

Nguồn VTC: https://vtc.vn/phu-quoc-dat-muc-tieu-tro-thanh-thanh-pho-du-lich-cao-cap-o-khu-vuc-dong-nam-a-ar559298.html