Phú Quốc đã cứu kéo được 2 trong số 5 xà lan bị nạn trên biển

Do thời tiết vẫn diễn biến phức tạp, công tác cứu hộ vẫn đang được tiếp tục triển khai thực hiện nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản cho nhân dân.

Thông tin về việc lực lượng cứu cứu hộ cứu nạn đang , chiều tối ngày 17/8, Bộ tư lệnh Vùng 5 Hải quân cho biết đến đến 18 giờ chiều 17/8, các tàu của Vùng 5 Hải quân đã kéo được 2 chiếc tàu số hiệu Nguyễn Hồng 04, 07 đưa về cảng an toàn và đang làm công tác chuẩn bị kéo chiếc thứ 3. Trong 5 xà lan bị nạn trên biển có 2 chiếc đã bị sóng đánh chìm.

Tàu cứu hộ của Vùng 5 Hải quân tham gia cứu kéo tàu bị nạn trên biển.

Tàu cứu hộ của Vùng 5 Hải quân tham gia cứu kéo tàu bị nạn trên biển.

Trước đó, do ảnh hưởng của thời tiết xấu trên vùng biển Tây Nam và tình hình lũ lụt trên địa bàn huyện đảo Phú Quốc, 5 xà lan (số hiệu Nguyễn Hồng 03,04,07,13,14) chở vật liệu xây dựng của Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Hồng ở Phú Quốc do ông Nguyễn Đoàn Hậu (thường trú tại Tổ 2, Khu phố 1, Đường Hùng Vương, Thị trấn Dương Đông, huyện đảo Phú Quốc) làm chủ, bị thủy triều, sóng biển đánh trôi dạt vào bờ biển khu vực khách sạn Sài Gòn – Phú Quốc và mắc cạn tại đây.

Tàu bị nạn đang được cứu kéo vào bờ.

Nhận được tin báo, Bộ Tư Lệnh Vùng 5 Hải quân đã nhanh chóng điều động 3 tàu (466, 467, 796) cùng gần 30 cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu kéo tàu bị nạn từ 9 giờ sáng ngày 15 tháng 8.

2 tàu được kéo vào bờ an toàn.

Do tình hình thời tiết vẫn diễn biến phức tạp, sóng to gió lớn nên công tác cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn, công tác cứu hộ vẫn đang được tiếp tục triển khai thực hiện nhằm cứu và bảo vệ tính mạng, tài sản cho nhân dân.

Được biết, 5 xà lan nói trên là loại xà lan cỡ lớn, có chiều dài 44m, rộng từ 5,5 – 6,5m, tải trọng khoảng 500 tấn, hiện 3/5 xà lan đang có hàng hóa, 1 chiếc bị trôi dạt từ ngày 02, còn 4 chiếc khác bị trôi dạt từ ngày 14/8./.

Lam Hiếu-Quốc Hùng/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/phu-quoc-da-cuu-keo-duoc-2-trong-so-5-xa-lan-bi-nan-tren-bien-945755.vov