Phú Quốc: Cảnh sát biển điều 2 tàu ngăn nhập cảnh trái phép

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 ở Phú Quốc kịp thời điều động 2 tàu Cảnh sát biển 2001 và Cảnh sát biển 3008 tăng cường phối hợp với các lực lượng ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép.

Ngày 3-5, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 (đóng tại TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang), cho biết đang tiếp tục phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang và Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tăng cường phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát quản lý, bảo vệ biên giới vùng biển; đấu tranh, ngăn chặn người nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch Covid-19 trên vùng biển Tây Nam.

Tàu Cảnh sát biển điều động tham gia ngăn người nhập cảnh trái phép

Tàu Cảnh sát biển điều động tham gia ngăn người nhập cảnh trái phép

Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp và tiếp tục lây lan với tốc độ nhanh trên diện rộng tại nhiều nước trên thế giới. Trong đó, dịch bệnh tại Campuchia vẫn chưa được kiểm soát, dự báo thời gian tới công dân Việt Nam đang lao động, sinh sống ở các nước trong khu vực, nhất là Campuchia tiếp tục trở về địa phương qua biên giới Việt Nam – Campuchia với số lượng lớn, sẽ có nhiều trường hợp công dân nhập cảnh trái phép bằng các phương tiện vận chuyển trên biển Tây Nam.

Lực lượng Cảnh sát biển chuẩn bị chu đáo mọi mặt để cơ động ra vùng biển được phân công thực hiện nhiệm vụ

Để tăng cường phối hợp lực lượng, phương tiện nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát trên vùng biển Tây Nam nhằm phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn TP Phú Quốc, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 kịp thời điều động 2 tàu Cảnh sát biển 2001 và Cảnh sát biển 3008 tăng cường phối hợp với các lực lượng Vùng 5 Hải quân và Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang để nắm tình hình; tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19; tuần tra, kiểm soát ngăn chặn, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép bằng đường biển, phòng chống dịch; đấu tranh phòng, chống tội phạm… trên vùng biển Tây Nam.

Với tinh thần "Chống dịch như chống giặc", cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 nhanh chóng triển khai, chuẩn bị chu đáo mọi mặt để cơ động ra vùng biển được phân công thực hiện nhiệm vụ, góp phần cùng với các lực lượng và nhân dân cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu kép đã đề ra.

VĂN MẪN

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/phu-quoc-canh-sat-bien-dieu-2-tau-ngan-nhap-canh-trai-phep-20210503164303642.htm