Phú Quốc: Bắt được nghi phạm sát hại người phụ nữ, đẩy xác đến bìa rừng

Ngày 12/1/2019, cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang cho biết đã bắt được đối tượng Nguyễn Minh Động là nghi phạm liên quan đến cái chết của một người phụ nữ tại xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc.

Theo thông tin ban đầu, sau thời gian xác minh thông tin, các trinh sát đã nhận định đối tượng Nguyễn Minh Động (SN 1993, ngụ tại huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) là nghi phạm chính liên quan đến cái chết của bà Lâm Thi Thu (SN 1976, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh), đang lẩn trốn trên tàu KG 93999-TS ở khu vực phía Tây Nam Mũi Hanh (Phú Quốc).

Nghi phạm Nguyễn Minh Động bị bắt khi đang lẩn trốn trên tàu biển.

Nghi phạm Nguyễn Minh Động bị bắt khi đang lẩn trốn trên tàu biển.

Sau khi nghiên cứu tình hình, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển (CBS) Vùng 4 và Công an tỉnh Kiên Giang đã thống nhất phương án truy bắt đối tượng.

Theo đó, ngày 11/1, Tàu CSB 2001 bắt đầu tiếp cận kiểm tra tàu KG 93999-TS. Qua kiểm tra, phát hiện đúng đối tượng Nguyễn Minh Động là nghi phạm liên quan đến vụ án giết người tại huyện Phú Quốc nên tiến hành bắt giữ. Cơ quan chức năng đã khẩn trương tiến hành lấy lời khai và thu giữ tang vật.

Bước đầu, đối tượng Nguyễn Minh Động thừa nhận hành vi phạm tội giết người của mình. Động khai do cần tiền tiêu xài nên khuya ngày 4/1, Động lái xe tìm người để cướp. Phát hiện chị Lâm Thị Thu đeo nhiều trang sức nên Động bám theo. Đến đoạn đường vắng thuộc ấp Dương Tơ (xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc), Động cho xe tăng tốc, ép xe máy chị Thu ngã vào lề đường, sau đó dùng tay đánh mạnh vào đầu, mặt nạn nhân.

Đến khi thấy chị Thu nằm bất động, Động lấy toàn bộ trang sức vàng của nạn nhân rồi đẩy thi thể nạn nhân xuống bìa rừng.

Hiện đối tượng đã được bàn giao cho Công an tỉnh Kiên Giang để tiếp tục điều tra.

Thanh Tư

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/phu-quoc-bat-duoc-nghi-pham-sat-hai-nguoi-phu-nu-day-xac-den-bia-rung-post287608.info