Phú Quốc: 5 năm có hơn 300 dự án với tổng vốn đăng ký trên 340.000 tỷ đồng

Trong 5 năm (giai đoạn 2015 - 2020), huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) có hơn 300 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 340.000 tỷ đồng; chiếm 72% tổng vốn đầu tư vào tỉnh Kiên Giang.

Ngày 22/7, Đảng bộ huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, có 247 đại biểu đại diện cho trên 3.000 đảng viên toàn Đảng bộ về dự Đại hội.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, thương mại - dịch vụ huyện đảo Phú Quốc đã tăng gấp 2,3 lần so với đầu nhiệm kỳ; hạ tầng kinh tế - xã hội có chuyển biến rõ nét, nhất là hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng phục vụ du lịch ngày càng hoàn thiện; hệ thống cảng biển, cảng hàng không đủ tiêu chuẩn quốc tế đã tạo điều kiện kết nối giao thương trong nước và thế giới, tạo diện mạo mới cho Phú Quốc. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, đã thu hút trên 140.000 tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội...

Một góc huyện đảo Phú Quốc nhìn từ trên cao.

Một góc huyện đảo Phú Quốc nhìn từ trên cao.

Phú Quốc cũng là huyện có số dự án đầu tư lớn nhất, chiếm trên 41% dự án của cả tỉnh với 321 dự án đầu tư. Tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 340.000 tỷ đồng, chiếm trên 72% về số vốn của cả tỉnh. Thu ngân sách tăng gấp 2,3 lần so với đầu nhiệm kỳ, chiếm trên 43% tổng thu ngân sách của tỉnh. Hiện nay, tỉnh đang hoàn tất các thủ tục để đề nghị thành lập thành phố Phú Quốc.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Nguyễn Thanh Nghị - Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang cho rằng: bên cạnh những mặt tích cực, những kết quả phát triển ấn tượng, huyện vẫn còn 9 chỉ tiêu chưa đạt. Trong đó, nhiều vấn đề bức xúc về văn hóa - xã hội giải quyết chưa hiệu quả, trường lớp học cho học sinh chưa thật sự quan tâm đầu tư đúng mức, tình trạng ô nhiễm môi trường và đời sống của một bộ phận nhân dân ở vùng dự án vẫn còn nhiều khó khăn. Tình hình tội phạm, băng nhóm tội phạm có chiều hướng gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định an ninh trật tự...

Ông Nghị đề nghị trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Phú Quốc cần xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực trình độ chuyên môn cao; khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý đất đai, quản lý xây dựng, quản lý đô thị, quản lý rừng, tài nguyên khoáng sản; kiên quyết xử lý nghiêm việc xây dựng trái phép, bao chiếm đất rừng, chặt phá rừng, không để xảy ra sai phạm như trong thời gian qua.

Đăng Khôi

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/phu-quoc-5-nam-co-hon-300-du-an-voi-tong-von-dang-ky-tren-340000-ty-dong-113193.html