Phu quân Chủ tịch Quốc hội Mỹ bị bắt giam vì lái xe khi say xỉn

Chồng của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi đã bị kết án 5 ngày tù giam và yêu cầu trả 6.800 USD tiền phạt và bồi thường vào thứ Ba 23/8 sau khi ông nhận tội gây thương tích do lái xe trong tình trạng say rượu ở Hạt Napa, California.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi và chồng Paul Pelosi đến dự Lễ vinh danh Giải thưởng Kennedy thường niên lần thứ 42 tại Washington, Hoa Kỳ, ngày 8/12/2019.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi và chồng Paul Pelosi đến dự Lễ vinh danh Giải thưởng Kennedy thường niên lần thứ 42 tại Washington, Hoa Kỳ, ngày 8/12/2019.

Nhưng Paul Pelosi, 82 tuổi, đã bị giam 4 ngày trước đó, nên sẽ không bị ngồi tù thêm, mà thay vào đó phải thực hiện 8 giờ phục vụ cộng đồng thay cho một ngày còn lại, theo lời ông luật sư Amanda Bevins.

Bevins thay mặt thân chủ của mình nhận tội tại Tòa án Cấp cao Hạt Napa. Bị cáo đã chọn không xuất hiện trong quá trình tố tụng, vì sự hiện diện của ông ta là không cần thiết, theo thông cáo báo chí từ văn phòng công tố quận.

Paul Pelosi, một giám đốc điều hành quỹ đầu tư mạo hiểm, đã bị bắt vì nghi ngờ lái xe trong tình trạng ảnh hưởng của rượu (DUI) sau khi liên quan đến một vụ tai nạn hai xe hơi tại quốc gia rượu vang của California vào tháng 5.

Cảnh sát cho biết chiếc Porsche của ông đã va chạm với một chiếc xe Jeep khi ông cố băng qua đường cao tốc, mặc dù không ai bị thương nặng.

Vợ của ông, một đảng viên Đảng Dân chủ California và là người thứ hai kế nhiệm tổng thống Hoa Kỳ với tư cách là diễn giả của Hạ viện, đã ở Rhode Island vào thời điểm xảy ra vụ việc để phát biểu khai giảng tại Đại học Brown.

Theo một thỏa thuận đạt được với các công tố viên để giải quyết vụ việc, Thẩm phán Joseph Solga hôm thứ Ba đã chấp nhận lời nhận tội của Paul Pelosi về một tội nhẹ duy nhất là lái xe trong tình trạng ảnh hưởng của rượu gây thương tích.

Thẩm phán đã bác bỏ cáo buộc thứ hai về việc lái xe với nồng độ cồn trong máu là 0,8% trở lên, giới hạn pháp lý của tiểu bang và gây thương tích. Người phát ngôn của văn phòng luật sư quận hạt cho biết cáo buộc đó, giống như tội danh mà Paul Pelosi đã nhận tội, sẽ bị phạt tối đa một năm tù giam.

Mặc dù được miễn ngồi tù thêm, Paul Pelosi đã bị quản chế 3 năm và bị cấm điều khiển phương tiện cơ giới trong một năm trừ khi nó được trang bị thiết bị đánh lửa DUI, ngăn người lái xe khởi động xe mà không thổi vào chỗ đo nồng độ cồn trước.

Văn phòng luật sư quận (D.A.) cho biết Paul Pelosi cũng phải trả 4.927 đô la tiền bồi thường cho người lái chiếc xe kia vì các hóa đơn y tế và tiền lương bị mất, cộng với phí bồi hoàn tiêu chuẩn là 150 đô la và 1.723 đô la tiền phạt của tòa án.

Bên cạnh các hình phạt do thẩm phán đưa ra, Bộ Xe cơ giới của bang cũng có thể đình chỉ bằng lái xe của Paul Pelosi trong một năm dựa trên tội danh của ông.

Ánh Vân

Nguồn SGĐT: http://saigondautu.com.vn/the-gioi/phu-quan-chu-tich-quoc-hoi-my-bi-bat-giam-vi-lai-xe-khi-say-xin-108617.html