Phụ nữ Yên Bái trồng hoa ban, cây quế chào mừng thành công Đại hội phụ nữ XIII

Sáng 12/3/2022, Hội LHPN tỉnh Yên Bái đã phát động hưởng ứng trồng cây 'Phụ nữ vun trồng tương lai – vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người' và nhắn tin ủng hộ xây dựng các mô hình sinh kế cho phụ nữ biên cương.

 Hội LHPN tỉnh Yên Bái đã phát động hưởng ứng trồng cây “Phụ nữ vun trồng tương lai – vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”

Hội LHPN tỉnh Yên Bái đã phát động hưởng ứng trồng cây “Phụ nữ vun trồng tương lai – vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”

Thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027, sáng ngày 12/3/2022, Hội LHPN tỉnh Yên Bái, Hội LHPN huyện Yên Bình và Hội LHPN xã Tân Nguyên phối hợp tổ chức hưởng ứng trồng cây “Phụ nữ vun trồng tương lai”; nhắn tin ủng hộ phụ nữ vùng biên cương và thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình.

Chương trình có sự tham gia đông đảo hội viên phụ nữ và nhân dân xã Tân Nguyên

Tại chương trình, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Yên Bái Nguyễn Thị Bích Nhiệm đã thông tin nhanh kết quả Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Cụ thể, Đại hội đã đánh giá phong trào phụ nữ và hoạt động Hội 5 năm qua, kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa 12, đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2027 với 8 chỉ tiêu, 3 nhiệm vụ trọng tâm, 4 nhóm giải pháp. Nhiều nội dung thiết thực liên quan trực tiếp đến bình đẳng giới, phụ nữ và tổ chức Hội đã được đưa ra thảo luận tại Đại hội.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Yên Bái Nguyễn Thị Bích Nhiệm đã thông tin nhanh kết quả Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

Để chào mừng thành công Đại hội, Hội LHPN tỉnh Yên Bái tổ chức lễ phát động hưởng ứng trồng cây xanh với mục tiêu trong dịp này cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước trồng 130.000 cây xanh góp phần phủ xanh nhiều miền quê trên khắp cả nước của Hội LHPN Việt Nam.

Tại chương trình, lãnh đạo Hội LHPN huyện Yên Bình đã phát động hưởng ứng trồng cây “Phụ nữ vun trồng tương lai – vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người” và nhắn tin ủng hộ xây dựng các mô hình sinh kế cho phụ nữ biên cương.

Các đại biểu hưởng ứng trồng cây “Phụ nữ vun trồng tương lai”

Trong phần ra quân trồng cây, các đại biểu, hội viên phụ nữ và bà con nhân dân đã trồng trên 200 cây xanh, như hoa ban, quế và các loại hoa tại nhà văn hóa thôn và trên trục đường chính thôn Đông Ké, xã Tân Nguyên.

Các loại cây xanh, như hoa ban, quế, các loại hoa được trồng tại nhà văn hóa thôn và trên trục đường chính thôn Đông Ké, xã Tân Nguyên.

PV

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/phu-nu-yen-bai-trong-hoa-ban-cay-que-chao-mung-thanh-cong-dai-hoi-phu-nu-xiii-20220312133621162.htm