Tiếng loa của chị em vang vọng khắp bản trên, xóm dưới.
Cứ nơi đâu có nhà dân là chị em đến.
Nơi nào đi được bằng xe máy thì chị em đi xe máy.
Nơi nào không đi được xe máy thì đi bộ.
Từ khoảng cách 20m, các chị tuyên truyền đến hộ dân thông qua loa cầm tay.
Các chị nói bằng tiếng Mông và tiếng các dân tộc thiểu số, phù hợp với từng địa bàn.
Mỗi chị em là một tuyên truyền viên trách nhiệm và nhiệt tình.
Không quản nắng mưa.
Trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, những chiếc
loa ở vùng cao thực sự có ý nghĩa.
Chị em cũng phát khẩu trang cho bà con trên đường lên bản, giúp mọi người nhận thức đúng, đầy đủ về dịch Covid-19 và các thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống, tích cực ngăn chặn không cho dịch xâm nhiễm vào địa bàn./.
Đinh Tuấn/VOV-Tây Bắc