Phụ nữ Việt Nam đoàn kết, sáng tạo, hội nhập

* Đồng Nai có 1 tập thể và 3 cá nhân được tôn vinh

(ĐN)- Sáng 18-10, tại 3 điểm cầu TP.Hà Nội, TP.Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) và TP.Cần Thơ, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2020) và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV với hình thức trực tuyến.

Các điển hình của tỉnh Đồng Nai được tôn vinh tại Đại hội (Ảnh: Hội LHPN tỉnh cung cấp)

Dự buổi lễ tại đầu cầu Hà Nội có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Trong chương trình, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 90 năm hình thành và phát triển của tổ chức Hội LHPN Việt Nam và dành phần lớn thời gian tiến hành Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV. Với chủ đề Phụ nữ Việt Nam đoàn kết, sáng tạo, hội nhập vì đất nước phồn vinh, vì gia đình hạnh phúc, đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước của Hội LHPN Việt Nam giai đoạn 2015-2020; đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn 2020-2025.

Để phát huy vai trò to lớn của Hội LHPN Việt Nam trong tình hình mới, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị, các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho toàn xã hội về vai trò của phụ nữ với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, hạnh phúc của mỗi gia đình và bình đẳng giới. Đồng thời, chính phụ nữ cần không ngừng phấn đấu, vươn lên, nhận thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình với đất nước, với gia đình; không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ mới “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”...

Dịp này, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã tôn vinh 327 điển hình tập thể và cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Trong đó, Đồng Nai có 1 tập thể là Hội LHPN P.Long Bình (TP.Biên Hòa) và 3 cá nhân, gồm các đại biểu: Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội LHPN P.Long Bình (TP.Biên Hòa); Mọi Thị Lang, Tổ trưởng Tổ phụ nữ số 5, Chi hội Phụ nữ ấp Tân Hưng, xã Xuân Thành (H.Xuân Lộc); Võ Thị Thúy Hòe, công nhân sản xuất Công ty Taekwang Vina Industrial (Khu công nghiệp Biên Hòa 2) được tôn vinh.

Tin và ảnh: Nga Sơn

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202010/ky-niem-90-nam-ngay-thanh-lap-hoi-lhpn-viet-nam-va-dai-hoi-thi-dua-yeu-nuoc-cua-hoi-lhpn-viet-nam-lan-thu-iv-phu-nu-viet-nam-doan-ket-sang-tao-hoi-nhap-3026481/