Phụ nữ và thanh niên tích cực hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020

Phụ nữ và thanh niên đóng vai trò quan trọng liên quan đến việc thu gom, xử lý rác thải. Họ là những người kiến tạo, chủ động trong Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn, góp phần vào việc bảo vệ môi trường xanh.

Thanh niên hướng đến hoạt động "Vì một Việt Nam xanh"

Chiều 17/9, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ phát động trực tuyến hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020. Để thiết thực hưởng ứng chiến dịch, các cấp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trên cả nước sẽ thực hiện nhiều mô hình, công trình bảo vệ môi trường sống trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn tiếp diễn. Mô hình Vườn ươm thanh niên "Vì một Việt Nam xanh" nhằm cung cấp nguồn cây xanh đa dạng, phù hợp khí hậu từng địa phương. Bên cạnh đó là các mô hình "Chung cư hạn chế rác thải nhựa", "Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa"; các chương trình "Hành trình thứ hai của lốp xe", "Hành trình thứ hai của hạt nhựa", "Hành trình thứ hai của chai nhựa"; xây dựng 14 sân chơi "Năng động Việt Nam".

Ban tổ chức trao tượng trưng hỗ trợ các tỉnh, thành đoàn triển khai các công trình, mô hình hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn. Ảnh: TƯ Đoàn

Ban tổ chức trao tượng trưng hỗ trợ các tỉnh, thành đoàn triển khai các công trình, mô hình hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn. Ảnh: TƯ Đoàn

Trung ương Đoàn cũng đã phát động trên phạm vi cả nước Cuộc thi "Hành trình thứ hai của hạt" kêu gọi thanh, thiếu niên và cộng đồng chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng về việc tái sinh các loại hạt thực vật, rau quả... hướng tới hoạt động trồng cây "Vì một Việt Nam xanh".

Cuộc thi "Hành trình thứ hai của hạt" diễn ra từ nay đến tháng 11/2020. Thí sinh có thể là cá nhân hoặc nhóm cá nhân sinh sống tại Việt Nam, không giới hạn độ tuổi, xây dựng bài viết hoặc chụp ảnh, quay video clip về chủ đề sử dụng hạt của các loại hoa quả vào những việc có ích: Bảo quản để gieo trồng, lì xì hạt giống vào dịp Tết Nguyên đán... nhằm khuyến khích xây dựng môi trường xanh.

Tại Kon Tum, Tỉnh đoàn phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND hai huyện Kon Plông và Kon Rẫy tổ chức Lễ phát động ra quân trồng cây xanh, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gắn với hưởng ứng "Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn" năm 2020. Tại buổi lễ, các đại biểu cùng trên 300 đoàn viên thanh niên đã trồng hàng trăm cây thông ba lá gần khu vực ngã ba thị trấn Măng Đen.

Trồng cây thông ba lá tại khu vực ngã ba thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Ảnh: Báo Kon Tum

Trước đó từ ngày 11 đến sáng 17/9, hơn 500 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên tỉnh Kon Tum đã phát dọn, đào hố trồng gần 2.000 cây thông ba lá tại 40 điểm suốt dọc 12km tuyến đường tránh đèo Măng Đen với hơn 1.000 ngày công lao động. Tính từ đầu năm đến nay, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã trồng mới hơn 14.000 cây xanh.

Cũng trong chiều 17/9, UBND tỉnh Lào Cai đã tổ chức Lễ phát động Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020. UBND tỉnh kêu gọi các cấp, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân có trách nhiệm hơn trong việc sử dụng sản phẩm nhựa, túi nilon; yêu cầu UBND các cấp đẩy mạnh công tuyên truyền về tác hại, ảnh hưởng của chất thải rắn, vận động người dân giảm thiểu chất thải nhựa. Nhân dịp này, UBND tỉnh đã trao tặng giải thưởng môi trường tỉnh Lào Cai năm 2020 cho 15 cá nhân, tổ chức, cộng đồng có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ môi trường của tỉnh giai đoạn 2017-2019.

Bà Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai (áo dài hoa xanh, hàng đầu, thứ 3 từ trái sang) trao tặng giải thưởng môi trường năm 2020. Ảnh: Báo Lào Cai

Tại buổi lễ cũng đã diễn ra Lễ ký cam kết cùng chung tay hành động, giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh - dịch vụ trên địa bàn.

Phụ nữ - Nhân tố quan trọng bảo vệ môi trường

Phụ nữ cũng thiết thực hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn. Hội LHPN Việt Nam đã xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm tăng cường hiệu quả các hoạt động tái sử dụng, tái chế, phân loại rác tại nguồn, giảm thiểu phát thải chất thải nhựa ra môi trường thông qua các việc làm tử tế vì môi trường. Hội tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi cán bộ, hội viên phụ nữ và cộng đồng tham gia các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường: Thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý rác thải, từ chối sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và hạn chế sử dụng túi nilon khó phân hủy.

Phụ nữ phường Cao Xanh (TP Hạ Long) thu gom, phân loại rác thải nhựa. Ảnh: Hội LHPN TP Hạ Long

Điển hình là dự án giảm thiểu rác thải và hành động 3Rs (giảm thiểu - tái sử dụng - tái chế) do Hội LHPN TP Hạ Long phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ phát triển xanh (GreenHub) đã cho thấy những hiệu quả rõ rệt trong việc thu gom, phân loại và tái sử dụng rác thải nhựa. Triển khai các hoạt động vì Hạ Long xanh, Hội LHPN TP Hạ Long duy trì hiệu quả 184 đoạn đường xanh - sạch - đẹp do Hội phụ nữ quản lý tại 20/20 phường trên địa bàn. Thành Hội thực hiện tốt công tác vận động xã hội hóa với số tiền trên 250 triệu đồng thực hiện đường hoa, tuyến đường văn minh, vệ sinh môi trường kiểu mẫu

Để phát huy hiệu quả tuyên truyền, mỗi cán bộ Hội tại địa phương là một tuyên truyền viên bảo vệ môi trường, từ đó lan tỏa ý thức, hành vi bảo vệ môi trường bằng cách đổi mới nội dung, cách thức tuyên truyền, đặc biệt là qua các phương tiện công nghệ thông tin. Tại các cấp Hội thường xuyên và kịp thời biểu dương, tuyên truyền các gương người tốt việc tốt, các điển hình phụ nữ; giới thiệu gương điển hình cho các ngành chức năng để xét khen thưởng hoặc trao giải thưởng môi trường…

Hội LHPN tỉnh Yên Bái tổ chức tập huấn cho cán bộ, hội viên, phụ nữ về tầm quan trọng của hoạt động bảo vệ môi trường đối với cuộc sống con người. Ảnh: Hoàng Anh

Đối với các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch "Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020", Trung ương Hội LHPN Việt Nam sẽ tổ chức sự kiện truyền thông trực tuyến "Tử tế vì môi trường" ngày 20/9 tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (20 Thụy Khuê, Hà Nội).

Nguồn: Tổng hợp

PV

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/phu-nu-va-thanh-nien-tich-cuc-huong-ung-chien-dich-lam-cho-the-gioi-sach-hon-nam-2020-2020091722040486.htm