Phụ nữ Trung Quốc ngoại tình nhiều nhất thế giới?

Một chuyên gia tình dục xã hội học Trung Quốc mới đây đã đưa ra con số cho thấy tỷ lệ phản bội chồng của phụ nữ Trung Quốc nhiều nhất thế giới. Liệu con số này có thật đáng tin cậy?

 Các chuyên gia cho biết cứ 7,5 phụ nữ thì có 1 người ngoại tình

Các chuyên gia cho biết cứ 7,5 phụ nữ thì có 1 người ngoại tình

Theo báo cáo của ông Pan Suiming, chuyên gia tình dục xã hội học, có nhiều nguyên cứu và hiện đang giảng dạy giới tính ở Trung Quốc, tỷ lệ phản bội chồng của phụ nữ Trung Quốc là 1/7,5, cao nhất trên thế giới.

Lí do phụ nữ Trung Quốc dễ ngoại tình hơn phụ nữ các nước khác vì dù không còn yêu nhau nhưng họ vẫn không ly hôn do trách nhiệm với con cái, văn hóa gia đình và những ràng buộc về văn hóa Á Đông.

Điều đáng chú ý là tỷ lẹ ngoại tình đang ngày càng gia tăng.

Ví dụ như năm 2000, tỷ lệ phụ nữ ngoại tình dừng ở mức 9% thì tới năm 2015, con số này lên tới 30,5%.

Theo nghiên cứu của ông Pan, có tới 13,3% phụ nữ Trung Quốc có một hoặc nhiều hơn một nhân tình trong khi tỷ lệ này ở nam giới còn cao hơn, 33,3%.

Ông Pan cho biết, phụ nữ nước này hay có mối quan hệ ngoài luồng khi chồng không đáp ứng được nhu cầu chăn gối. Nhưng ở đàn ông lại ngược lại, ngay cả khi có đời sống vợ chồng mặn nồng họ vẫn dễ dàng có tình nhân, mục đích là để thể hiện khả năng chinh phục của mình.

Tuy nhiên, cô Ming Li, hiện làm việc tại một công ty cung cấp dịch vụ loại bỏ tình nhân ở Thượng Hải không đồng ý với số liệu mà ông Pan đưa ra. Cô không tin rằng có nhiều phụ nữ Trung Quốc đang lừa dối chồng.

Xã hội Trung Quốc phản đối chuyện ly hôn gây áp lực nhiều cho phụ nữ

“Nói chung phụ nữ Trung Quốc vẫn còn khá bảo thủ và không mấy cởi mở về chuyện tình dục”, Ming cho hay.

Ming dẫn ra các trường hợp mà công ty cô từng xử lý và đưa ra kết luận số phụ nữ lừa dối chồng mình chỉ bằng 1/20 so với số đàn ông lừa gạt vợ.

Tuy nhiên có một thực tế đúng ở Trung Quốc là người phụ nữ chịu áp lực của gia đình và xã hội là phải kết hôn trước 28 tuổi. Vì vậy, dù có thể không yêu nhau nhưng họ vẫn kết hôn nếu tìm được ai đó qua mai mối. Trong khi đó, xã hội Trung Quốc lại không ủng hộ những cuộc ly hôn. Và trong các cuộc ly hôn, phụ nữ sẽ bị coi thường, chịu nhiều điều tiếng, đặc biệt là ở khu vực nông thôn. Họ thà ở vậy, duy trì cuộc hôn nhân không hạnh phúc và có bạn tình bên ngoài hơn là chọn cách “đường ai nấy đi”.

Liên Lê

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tam-su/gioi-tinh/phu-nu-trung-quoc-ngoai-tinh-nhieu-nhat-the-gioi-45752.html