Phụ nữ thành phố Ninh Bình chung sức xây dựng đô thị văn minh

Hội Phụ nữ thành phố Ninh Bình có 17 đơn vị cơ sở với hơn 20 nghìn hội viên tham gia sinh hoạt tại 183 chi hội. Hưởng ứng cuộc vận động 'Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh' do Ủy ban Trung ương MTTQ VN phát động, Hội LHPN thành phố Ninh Bình đã chú trọng triển khai bằng nhiều hoạt động thiết thực gắn với cuộc vận động 'Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch', qua đó đã phát huy vai trò, trách nhiệm của hội viên, phụ nữ trong xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn thành phố.

Các tuyến đường hoa trên địa bàn thành phố đang dần được hình thành với sự tham gia của hội viên phụ nữ. Ảnh: PV

Đồng chí Nguyễn Thị Oanh, Chủ tịch Hội LHPN thành phốcho biết: Hội xác định rõ muốn có hành động đúng thì trước hết phải có nhận thứcđúng. Bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Thành ủy và Hội cấp trên; căn cứ vàocác tiêu chí của cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đôthị văn minh”, Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố đã xác định nội dung trọng tâmmà Hội cần tập trung thực hiện để tham gia xây dựng đô thị văn minh đó là pháthuy vai trò của phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường.

Khi mới triển khai thực hiện, Hội gặp nhiều khó khăndo thói quen trong sinh hoạt hàng ngày, tại nhiều nơi, người dân chưa có thóiquen đổ rác theo tín hiệu, đổ rác đúng nơi quy định, còn xả rác bừa bãi gây mấtmỹ quan đô thị. Mặt khác, do việc thu gom rác không theo giờ quy định cũng gâynên tình trạng trên nhiều tuyến phố các hộ gia đình đổ rác bừa bãi.

Trước thựctế đó, năm 2017, Hội Phụ nữ thành phố chủ động xây dựng đề án “Nâng cao chất lượnghoạt động của phụ nữ thành phố trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị, vệ sinhmôi trường” và được Thành ủy phê duyệt. Trên cơ sở Đề án phê duyệt và thực trạngvấn đề thu gom rác ở các địa bàn dân cư, Hội đã làm việc với công ty Môi trườngvà dịch vụ đô thị thành phố để lựa chọn giải pháp thu gom rác thải hiệu quả, đềnghị công ty thực hiện việc thu gom rác thải theo giờ quy định, khi thực hiệnthu gom rác phải gõ kẻng thông báo để các hộ dân biết và thực hiện.

Để Đề án phát huy hiệu quả, Hội Phụ nữ thành phố đã lưạchọn tuyến đường Lê Đại Hành, phường Thanh Bình để làm điểm về công tác vệ sinhmôi trường. Trên tuyến đường này, Hội đã thành lập 5 tổ phụ nữ tự quản với 28thành viên tham gia, các tổ tự quản tổ chức cho các gia đình ký cam kết không vứtrác bừa bãi, mỗi gia đình thực hiện để rác vào thùng có nắp đậy và đổ rác theotín hiệu.

Hàng tuần, vào các ngày quy định, các thành viên của tổ phụ nữ tự quảnđi kiểm tra, nhắc nhở người dân thực hiện. Vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, cùng vơísự nhiệt tình, mềm dẻo nhưng cương quyết của các thành viên tổ tự quản, ngươìdân trên tuyến phố đã có ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường.

Đến nay,mô hình “tổ phụ nữ tự quản về vệ sinh môi trường” đã được nhân rộng tại 14 phường,xã với 106 tổ phụ nữ tự quản, trên 1000 thành viên tham gia tại 67 tuyến đường.Các tổ hoạt động hiệu quả, đi vào nề nếp được chính quyền địa phương đánh giácao.

Cùng với việc xây dựng mô hình “tổ phụ nữ tự quản về vệsinh môi trường”, Hội phụ nữ còn lắp đặt thí điểm 12 thùng đựng rác công cộngtrên tuyến đường Lê Hồng Phong. Sau 2 năm triển khai thực hiện, đã phối hợp lắpđặt thêm 60 thùng rác công cộng trên địa bàn toàn thành phố.

Không chỉ dừng lại ở việc xây dựng các mô hình mà các cấp Hội phụ nữthành phố còn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức,thay đổi thói quen, hành vi xả rác bừa bãi của người dân. Công tác tuyên truyềnđược lồng ghép vào các nội dung sinh hoạt nhân các dịp gặp mặt, kỷ niệm ngàytruyền thống của Hội 8/3, 20/10, bằng nhiều hình thức như: phối hợp với làmphóng sự về thực trạng công tác vệ sinh môi trường; chủ động viết các tin, bàituyên truyền trên bảng tin thành phố, trên các phương tiện thông tin đạichúng...

Ngoài ra, Hội còn chú trọng tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữtham gia phong trào ngày thứ 7 sạch. Để huy động sự vào cuộc của nhân dân, Hôịđã chủ động ký cam kết với đoàn thanh niên, hội nông dân, hội cựu chiến binhtrong thực hiện vệ sinh môi trường vào ngày thứ 7 hàng tuần. đồng thời phát huyvai trò tiên phong, gương mẫu của hội viên nòng cốt trong tuyên truyền, vận độngcán bộ, hội viên phụ nữ tham gia hưởng ứng, phân công cán bộ Hội xuống từng địabàn phụ trách kiểm tra, đôn đốc. Đến nay, phong trào ngày thứ bảy sạch do HôịLHPN thành phố phát động đã trở thành phong trào chung của toàn thành phố.

Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố, mỗi cấp Hội cơsở đã sáng tạo triển khai các mô hình “Dân vận khéo” về bảo vệ môi trường như:mô hình “chi hội có 100% gia đình hội viên sử dụng thùng rác có nắp đậy” đã đượcnhân diện tại 83 chi hội, hay mô hình “sử dụng làn nhựa đi chợ, nói không vơítúi nilon”, mô hình “tuyến đường không rác” đã được triển khai và nhân rộng tại14/14 xã, phường...

Với những hoạt động phong phú, đa dạng, các cấp Hội phụ nữ thành phố đã tạođược sự chuyển biến tích cực, lan tỏa trong cộng đồng. Từ đó giúp người dânnâng cao ý thức chấp hành các quy định về thực hiện nếp sống văn minh, mỹ quanđô thị và bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng thành phố Ninh Bình ngày cànggiàu đẹp, văn minh.

Khải Hoàn

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/phu-nu-thanh-pho-ninh-binh-chung-suc-xay-dyng-do-thi-van-minh-20190510093221466p0c3.htm